Ukraina đánh vào tâm thủ phủ lực lượng ly khai

RT dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraina cho hay quân đội nước này đã chiếm được quyền kiểm soát đài truyền hình ở thành phố Slavyansk, miền đông Ukraina.

Slavyansk được cho là thủ phủ của lực lượng ly khai thân Nga. Itar-Tass cho biết quân đội Ukraiana tiếp tục chiến dịch đặc biệt nhằm vào người biểu tình chống chính phủ ở Slavyansk đã kiểm soát đài truyền hình địa phương.

Một binh sĩ Ukraina ở gần Slavyansk. Ảnh: RT

Chiến dịch được triển khai từ sáng sớm ngày 2/5 khi toàn bộ thành phố bị quân đội phong tỏa. Hàng chục xe bọc thép và 20 trực thăng tham gia chiến dịch này.
Vào ngày hôm qua, thành phố Kramatorsk trở thành điểm nóng trong cuộc đụng độ giữa quân đội và những người chống chính phủ.
Quân đội đã chiếm được hầu hết thành phố Kramatorsk, chỉ còn một trung tâm vẫn đang trong quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ. Có khoảng hơn 10 người thuộc lực lượng tự vệ được cho là đã thiệt mạng.

Vào đêm thứ Bảy, chiến dịch tiếp tục mở rộng tại thành phố Mariupol, miền đông nam Ukraina cũng như thị trấn Konstantinovka ở vùng Donetsk.

Lê Thu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/173614/ukraina-danh-vao-tam-thu-phu-luc-luong-ly-khai.html