Ukraine bắt đầu tập trận chung thường niên với Mỹ và NATO

Cuộc tập trận diễn ra tại thành phố miền Tây Yavoriv từ ngày 11-23/9, với sự tham gia của 2.500 binh sỹ, một con số "chưa từng có tiền lệ", tới từ 15 quốc gia.

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 11/9, Ukraine đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ và một loạt các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho cuộc tập trận sát biên giới Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố của Quân đội Ukraine cho biết, cuộc tập trận thường niên Rapid Trident (Đinh ba Thần tốc) được tiến hành tại thành phố miền Tây Yavoriv từ ngày 11-23/9, với sự tham gia của 2.500 binh sỹ, một con số "chưa từng có tiền lệ", tới từ 15 quốc gia.

Đồng chỉ huy cuộc tập trận phía Ukraine, Đại tá Sergei Litvinov nêu rõ: "Ngày nay, sự ủng hộ của các bạn rất quan trọng với chúng tôi. Kinh nghiệm của những người đồng sự là vô cùng quý báu đối với quân đội Ukraine".

Cuộc tập trận tại Ukraine bắt đầu vài ngày trước khi Moskva tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn "Zapad 2017" (Phương Tây) tại Nga và Belarus.

Cuộc tập trận này đã khiến các quốc gia khu vực Baltic và Ba Lan lo ngại, đồng thời cũng bị Mỹ và NATO chỉ trích do thiếu minh bạch./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-bat-dau-tap-tran-chung-thuong-nien-voi-my-va-nato/465716.vnp