Ukraine đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất

(Baonghean.vn)- Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay (11/8) cho biết, ông đã chỉ thị cho tất cả các đơn vị quân sự gần Crimea và vùng phía đông khu vực Donbass đặt trong tình trạng báo động cao nhất, nhằm sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chỉ thị cho tất cả các đơn vị quân sự gần Crimea và vùng phía đông khu vực Donbass trong tình trạng báo động cao nhất.

Tuyên bố này được đưa ra sau những cáo buộc của Nga về một vụ tấn công của Ukraina nhằm vào Crimea vừa qua.

Trong một tuyên bố khác, Phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói với Reuters rằng, Ukraine đã nhận được chỉ thị chuẩn bị kế hoạch diễn tập quân sự ở miền nam Ukraine từ hôm thứ Tư (10/8).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/8 đã cáo buộc Kiev thực hiện các vụ tấn công nhằm cố gắng kích động một cuộc xung đột mới có thể gây bất ổn trên bán đảo Crimea, nơi đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.

Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc này, coi đây là cái cớ mà Nga đặt ra nhằm bào chữa cho việc tái triển khai các mối đe dọa quân sự đối với Ukraine.

Khang Duy

(Theo Reuters)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201608/ukraine-dat-quan-doi-trong-tinh-trang-bao-dong-cao-nhat-2724080/