Ukraine hé lộ tổn thất của Nga sau vụ đột kích Crưm, thêm nước gửi F-16 cho Kiev

Quân đội Ukraine cho biết, ít nhất 30 người Nga đã thiệt mạng trong vụ đột kích bằng đường biển của lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm vào bờ biển phía tây bán đảo Crưm.

Chia sẻ với đài Suspilne của Ukraine, ông Andriy Yusov, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho hay sau chiến dịch đặc biệt vào rạng sáng ngày 24/8 của tình báo quốc phòng và hải quân Ukraine gần làng Mayak trên bán đảo Crưm, 4 xuồng cao tốc đã bị hư hại, và ít nhất 30 người Nga đã thiệt mạng.

Hình ảnh được cho là lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngồi trên thuyền gần Crưm và nổ súng bắn máy bay Nga. Ảnh: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine

Hình ảnh được cho là lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngồi trên thuyền gần Crưm và nổ súng bắn máy bay Nga. Ảnh: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine

Theo hãng tin CNN, cuộc đột kích dường như là một trong những hoạt động tấn công phức tạp nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào những cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo Crưm, khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014.

Tuy nhiên, phía Nga chưa có bình luận về thông tin bán đảo Crưm bị đột kích.

Các blogger quân sự Nga cũng đặt nghi vấn tại sao lực lượng phòng thủ ven biển của Nga không kịp thời phát hiện, và đẩy lùi vụ đột kích của Ukraine.

Kênh Rybar nổi tiếng trên Telegram cho hay, "Trong đêm 23/8, có từ 2 – 4 xuồng tàu cao tốc đã tới khu vực Olenivka tại mũi Tarkhankut trên bán đảo Crưm, nổ súng và sau đó rời đi”.

Cũng theo kênh Rybar, "Đây là sự cố thứ 2 ở mũi Tarkhankut trong vài ngày qua. Mới đây, Ukraine đã triển khai cuộc tấn công phối hợp, dẫn tới phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Còn lần này họ đã cập được vào bờ”.

"Hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine gần bán đảo Crưm ngày càng gia tăng. Ukraine đã thăm dò vùng đất gần Crưm trong vài tuần qua, tìm kiếm sơ hở để đổ bộ", kênh Rybar cho hay.

Na Uy gửi F-16 cho Kiev

Hôm 24/8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tuyên bố nước này sẽ tài trợ các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

“Chúng tôi đang có kế hoạch gửi các máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy cho Ukraine, và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về khoản tài trợ, số lượng, cùng khung thời gian chuyển giao đúng trình tự”, hãng tin CNN dẫn lời ông Stoere.

“Na Uy đang hỗ trợ cho Ukraine xây dựng hệ thống phòng không hiện đại. Điều này vừa quan trọng, vừa cần thiết”, ông Stoere nói thêm.

Cũng trong ngày 24/8, Na Uy cho biết sẽ gửi thêm các tên lửa phòng không và bộ rà phá bom mìn cho Kiev, cùng 140,5 triệu USD để đảm bảo nguồn cung khí đốt và điện tại Ukraine.

Na Uy trở thành nước thứ 3 sau Hà Lan và Đan Mạch thông báo gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Vào năm 2022, lực lượng không quân Na Uy đã cho phi đội 57 chiếc F-16 nghỉ hưu. Sau đó, 32 chiếc được bán cho Romania.

Thêm 12 chiếc F-16 của Na Uy được cho sắp bán cho một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ huấn luyện cho Không quân Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ này chưa có quyết định cuối cùng.

Na Uy đang thay thế phi đội F-16 bằng các tiêm kích F-35 hiện đại.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-he-lo-ton-that-cua-nga-sau-vu-dot-kich-crum-them-nuoc-gui-f-16-cho-kiev-2181727.html