Ukraine loại trừ khả năng tham gia vào khối OKDB

Ngày 28/5, trả lời phỏng vấn báo 2000, Ukraine, Ngoại trưởng Konstantin Grishenko đã loại trừ khả năng Ukraine tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (OKDB) do Nga đứng đầu.

Ngoại trưởng Grishenko khẳng định Ukraine chủ trương không tham gia bất kỳ khối quân sự nào, vì vậy, không thể có khả năng Ukraine sẽ tham gia OKDB. OKDB được thành lập ngày 15/5/1992, hiện gồm 5 nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Tajikistan. Trước đó, ngày 27/5, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovik cũng tuyên bố nước này chưa sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do không được đa số người dân ủng hộ. Ông Yanukovik cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm này là "phi thực tế," bởi vì để trở thành thành viên chính thức của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này thì tiêu chí đầu tiên phải được đa số người dân ủng hộ, trong khi số liệu các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 50% người dân Ukraine phản đối kế hoạch gia nhập NATO, chỉ có hơn 1/3 ủng hộ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ukraine-loai-tru-kha-nang-tham-gia-vao-khoi-okdb/20105/46895.vnplus