Ukraine ngừng cấp nước cho Lugansk: Đốt nóng phương Tây?

Ukraine tiếp tục đốt nóng căng thẳng với Nga bằng việc ngừng cấp nước cho khu vực Lugansk nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ phương Tây.

Ukraine tuyên bố ngừng cấp nước cho Lugansk

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti vừa dẫn lời ông Vladislav Dane, phái viên của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) cho biết, Kiev đã ngừng cung cấp nước cho nước cộng hòa này từ điểm cấp nước Petrovsky.

"Hiện tại đã có một điểm cấp nước ngừng hoạt động. Ukraine đã cắt nguồn nước ở Petrovsky vào lúc 11 giờ ngày 1/12”, vị quan chức khẳng định.

Theo ông Dane, tình hình Ukraine hiện nay đang khó kiểm soát và trong trường hợp thiếu nước thì chắc chắn không một ai có thể tồn tại.

Ukraine tuyên bố ngừng cấp nước cho Lugansk

“Nước sẽ được cấp, mọi người sẽ được cấp nước trong phạm vi khả năng chúng tôi có thể thực hiện, nếu không có nước thì không một ai có thể tồn tại được”, ông Dane nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau phát biểu của Thứ trưởng Ukraine phụ trách vấn đề các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ông George Tuke với báo chí hôm 1/12.

Theo đó, ông Tuke đã thông báo, Kiev dự định đến tháng 1/2017 tới sẽ cắt nguồn cấp nước ở các khu vực ngoài tầm kiểm soát của khu vực Lugansk.

“LPR đang nợ một khoản tiền nước lớn chưa có khả năng chi trả”, nguồn tin cho hay.

Trước khẳng định trên của Ukraine, ông Igor Carpenter, lãnh đạo LPR bày tỏ tin tưởng rằng việc ngừng cấp nước của Kiev sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của LPR, dù rằng điều này cũng gây ra một số khó khăn nhất đinh.

Trong khi đó, ông Sergey Ivanushkin, Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk nhận định thông tin Kiev về việc ngừng cung cấp nước cho vùng lãnh thổ của LPR là một thông tin gây nhiễu. .

Ukraine đốt nóng căng thẳng với Nga?

Tuyên bố ngừng cấp nước cho người dân nước công hòa Lugask được Ukraine đưa ra ngay sau khi nước này tiến hành cuộc tập trận trên không bất chấp sự phản đối, tức giận từ phía Nga.

Giới phân tích cho rằng, chính quyền Poroshenko đang cố tình đốt nóng vấn đề Ukraine để lôi kéo thêm sự ủng hộ của các nước phương Tây trong bối cảnh Mỹ đang tỏ thái độ lạnh lùng cũng như có nhiều thay đổi trong đời sống chính trị.

Còn nhớ, ngày 25/11, Ukraine đã quyết định đơn phương lập vùng cấm bay trên Biển Đen, sát không phận bán đảo Crimea để tổ chức tập trận phòng không trong hai ngày 1 và 2/12.

Theo nội dung được Ukraine thông báo, khu vực nguy hiểm đầu tiên được thiết lập ngày 1 và 2/12 từ 9-19h giờ Moskva ở tất cả các độ cao tại vùng trời trên khu vực biển Simferopol (khu vực lãnh thổ của Liên bang Nga).

Ukraine tiếp tục đốt nóng căng thẳng với Nga bằng việc ngừng cấp nước cho khu vực Lugansk nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ phương Tây.

Khu vực nguy hiểm tiếp theo được thiết lập vào ngày 1/12, từ 12h30 đến 14h30 và 2/12 từ 11-15h giờ Moskva ở tất cả các độ cao, không chỉ với việc đánh chặn không gian trên vùng biển Simferopol, mà còn lấn sang vùng không phận chủ quyền trên vùng lãnh hải của Nga khoảng 12 km.

Phía Moskva khẳng định, quyết định trên của Ukraine là hành động vô trách nhiệm và không hợp lý đồng thời khẳng định đó là nguyên nhân gây ra mối bận tâm lớn.

Tuy nhiên, sau đó, Kiev đã có sự thay đổi trong kế hoạch của mình vào phút cuối. Xác nhận với báo chí, đại diện lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, khoảng cách từ không phận của Crimea đến khu vực Ukraine tiến hành tập trận đã lùi ra từ 27-30 km, khoảng cách không trực tiếp lên tới 90 km.

Trước đó, vào ngày 21/11, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ra thông cáo cho biết lực lượng an ninh Ukraine “đã bắt giữ trái phép và đưa hai binh sĩ Nga Maxim Odintsov và Alexander Baranov khỏi Crimea” và yêu cầu trả tự do hai người này ngay lập tức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc làm trên của Ukraine là “hành động gây hấn”.

Hồi tháng 9 năm nay, tổng thống Poroshneko đã tuyên bố Ukraine không cho phép Nga được tổ chức điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) trên lãnh thổ nước này vào ngày 18/9.

Với những diễn biến bất lợi hiện nay, chính quyền Kiev đang tích cực gây rối tại Crimea nhằm khiêu khích Nga hành động.

Nếu điều đó xảy ra, Ukraine sẽ lôi kéo thêm được nhiều nước phương Tây về phe mình, trở thành một đối trọng đối với Nga trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-ngung-cap-nuoc-cho-lugansk-dot-nong-phuong-tay-3324217/