Ukraine nỗ lực kéo Mỹ trở lại

Cả châu Âu và Mỹ đều cắt giảm và thay đổi cách viện trợ cho Ukraine vì tình trạng tham nhũng.

Ngày 24/5, Ukraine đã bắt giữ 23 nhân viên thuế vì cáo buộc biển thủ những khoản công quỹ ước tính lên tới 3 tỷ euro. Những người này bị nghi ngờ thông đồng với nhiều quan chức dưới thời chế độ trước đây của Tổng thống Viktor Ianoukovitch, móc ngoặc đến hàng tỷ euro.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng, đây là mẻ lưới chống tham nhũng lớn chưa từng thấy với 1.700 cảnh sát và 500 kiểm sát viên quân sự đã được huy động để tiến hành 454 vụ khám xét tại 15 khu vực Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov nói về nạn tham nhũng ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng Công tố viên Iuriy Lutsenko ca ngợi chiến dịch này, nhưng phải đối mặt với nhiều chỉ trích nghiêm khắc. Tại sao chỉ là 23 công chức này mà không là những người khác? Tại sao không một quan chức cao cấp nào của chế độ cũ bị đưa ra xét xử ngay khi cựu tổng thống đào thoát năm 2014?

Tổng Công tố viên cũng bị nghi ngờ đã dựng lên chiến dịch truyền thông này, đúng một năm sau khi nhậm chức, và ngay sau ngày tổ chức Minh bạch Quốc tế ra báo cáo chỉ trích cuộc chiến chống tham nhũng tại Ukraine.

Ông Iuriy Lutsenko từng bị chỉ trích vì không đủ điều kiện về bằng cấp luật hay thâm niên công tác trên 10 năm để trở thành Tổng Công tố.

Ngay sau khi Luật về công tố được sửa đổi và được Tổng thống Petro Poroshenko thông qua, ông Yuriy Lutsenko đã chính thức trở thành Tân Tổng Công tố viên vào tháng 5/2016.

Người dân nước này vẫn hoài nghi về tính minh bạch của chiến dịch chống tham nhũng cũng như khả năng công lý được thực thi.

Vụ quét tham nhũng mới đây dù còn nhiều hoài nghi cũng đang thể hiện tinh thần cải cách sau khi Washington thêm một lần nữa nhắc tới nạn tham nhũng và điều chỉnh chiến lược viện trợ tài chính thay vì viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Giám đốc Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng - ông Mick Mulvaney ngày 22/5 tuyên bố với truyền thông rằng, Mỹ dự định thay đổi nguyên tắc, dành hỗ trợ quân sự thay vì các khoản vay cho hàng loạt quốc gia, trong đó có Ukraine.

"Chúng tôi sẽ thay đổi một vài chương trình quân sự nước ngoài với mức hỗ trợ tín dụng trực tiếp. Thay vì cấp cho ai đó 100 triệu USD, chúng tôi có thể dành cho họ bảo lãnh vay vốn, và họ thực sự sẽ có thể mua nhiều thứ hơn", - ông nói.

Trong năm tài chính 2018, Ukraine có thể sẽ nhận được khoảng 203 triệu USD thay vì 667 triệu USD vào năm 2016.

Mỹ sẽ không viện trợ vũ khí mà cho vay tài chính Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng, Ukraine thiếu viện trợ Mỹ sẽ có nguy cơ không nhận được radar chống pháo.

Chứng tỏ mình đang kiên quyết với nạn tham nhũng là một cách làm phù hợp mà Ukraine muốn Mỹ và các nhà tài trợ phương Tây thấy được nỗ lực đổi thay của mình. Hiệu quả của phương pháp này tới đâu chưa thể khẳng định ngay khi chính người dân Ukraine còn chưa tin tưởng vào chính quyền nước mình.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ukraine-no-luc-keo-my-tro-lai-3336181/