Ukraine nói Nga thả hơn 3.500 quả bom kể từ đầu năm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay kể từ đầu năm nay, Không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của quân đội Ukraine.

Chia sẻ với hãng thông tấn Ukrinform, Trung tướng Ivan Havriliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, cho hay các máy bay quân sự Nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường tấn công vào vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới và tiền tuyến.

Theo ông Havriliuk, tính từ đầu năm nay (77 ngày), Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine, gấp 16 lần so với năm ngoái.

Bom FAB-1500-M54 trang bị UMPC của Nga. Ảnh: mil.in.ua

Kể từ đầu năm 2023, Nga đã bắt đầu sử dụng bom dẫn đường được trang bị module cánh lượn có thể hiệu chỉnh (UMPC). UMPC biến đổi những quả bom rơi tự do thông thường thành bom dẫn đường chính xác.

Trong đó, Nga đã trang bị UMPC cho bom FAB-1500 và RBK-500. Thậm chí, bom FAB-500 của Nga được ca ngợi là vũ khí làm thay đổi tình hình xung đột ở Ukraine nhờ sức mạnh tấn công lớn, và phạm vi triển khai lên tới 80km.

Các máy bay ném bom và chiến đấu cơ của Nga có thể thả bom ở khoảng cách 40 - 50km tính từ tiền tuyến, đồng nghĩa với nằm ngoài phạm hoạt động của các hệ thống phòng không mà Ukraine đang có, khiến Kiev không thể chống lại chúng.

Theo ông Havriliuk, tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất có thể lật ngược thế thống trị trên không của Nga, từ đó giúp tăng khả năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine dưới mặt đất. Tuy nhiên, cho tới nay Ukraine vẫn chưa sở hữu chiếc F-16 nào, và kho đạn dược cũng đang giảm xuống mức nghiêm trọng.

“Những yếu tố này khiến Ukraine gặp khó khăn trong nhiệm vụ đẩy lùi đối phương”, ông Havriliuk nhấn mạnh.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-tha-hon-3-500-qua-bom-ke-tu-dau-nam-2261329.html