Ukraine xúc tiến thủ tục tố tụng hình sự với cựu tổng thống Gruzia

Cảnh sát Ukraine ngày 11/9 cho biết đã tiến hành thủ tục tố tục hình sự với cựu Tổng thống Gruzia, ông Mikheil Saakashvili, về tội xâm nhập trái phép từ lãnh thổ Ba Lan vào Ukraine.

Cựu Tổng thống Gruzia, ông Mikheil Saakashvili. (Nguồn: EPA)

Sputnik đưa tin, cảnh sát Ukraine ngày 11/9 cho biết đã tiến hành thủ tục tố tục hình sự với cựu Tổng thống Gruzia, ông Mikheil Saakashvili, về tội xâm nhập trái phép từ lãnh thổ Ba Lan vào Ukraine.

Trước đó, ngày 10/9, ông Saakashvili cùng hàng trăm người ủng hộ đã cố xâm nhập vào Ukraine theo hướng thành phố miền Tây Lviv để đòi lại quốc tịch của mình, vốn đã bị Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tước bỏ.

Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Oleh Slobodyan tuyên bố ông Saakashvili "đã vượt biên trái phép" vì ông và những người ủng hộ đã không thực hiện các thủ tục (xuất cảnh) tại các trạm kiểm tra an ninh.

Bản tuyên bố có đoạn: "Hôm nay, ngày 11/9, trước sự kiện xảy ra ở gần biên giới Ukraine-Ba Lan, cảnh sát vùng Lviv đã trình hồ sơ điều tra liên quan tới việc phạm tội hình sự có thể bị trừng phạt theo Điều 332 Bộ luật Hình sự về 'đưa người vượt biên trái phép qua biên giới Ukraine'. Tội danh này có thể phải chịu hình phạt đến 5 năm tù giam"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ukraine-xuc-tien-thu-tuc-to-tung-hinh-su-voi-cuu-tong-thong-gruzia/465567.vnp