Ukraine yêu cầu Putin giảm giá khí đốt

VIT - Tân Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov sẽ nỗ lực thuyết phục người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin xem lại giá khí đốt mà Nga bán cho Ukraine trong một cuộc gặp diễn ra tại Moscow vào hôm nay (25/3).

Tân Tổng thống Viktor Yanukovych, người lên nắm quyền hồi tháng 2 sau khi giành chiến thắng sát nút trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó, từng muốn xem xét lại thỏa thuận khí đốt lâu dài mà cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và Thủ tướng Putin đã ký với nhau đầu năm 2009. Hôm 24/3, ông Azarov cho biết, Nga đã đưa ra mức giá khí đốt cao không hợp lý cho Ukraine. “Đó là lý do tại sao vấn đề này…là ưu tiên trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Ukraine và Thủ tướng Nga”, báo chí của chính phủ Ukraine cho hay. “Chúng tôi mong đợi rằng một dự án dự thảo mang lại lợi ích cho hai nước (về vấn đề cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine) sẽ được ký kết và chúng tôi sẽ cùng triển khai. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra một giải pháp vực dậy nền kinh tế Ukraine”, Azarov nói tiếp. Năm ngoái, Nga giảm 20% giá bán khí đốt (so với giá thị trường) cho Ukraine. Trong quý đầu tiên của năm nay, Ukriane sẽ trả 305 đô la cho 1.000 m3 khí đốt của Nga. Giá này sẽ tăng lên 320 đô la trong quý thứ 2 do giá dầu tăng. Hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine là hệ thống đường ống dẫn khí đốt lớn thứ hai của châu Âu và là con đường chính cho Nga trung chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu. Nga đã nhiều lần nỗ lực để có được cổ phần trong hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine nhằm hiện đại hóa hệ thống này và đảm bảo việc cung cấp khí đốt cho châu Âu không bị gián đoạn. Cho tới nay, Ukraine vẫn chưa nhất trí với lý do liên doanh với Nga sẽ phương hại đến chủ quyền của nước này. Theo thăm dò dư luận được tiến hành tại Ukraine đầu tháng 3, chỉ 40,5% người được hỏi hoan nghênh liên doanh khí đốt với Nga và 23,3% phản đối. Ông Azarov, được chỉ định làm tân Thủ tướng sau khi bà Yulia Tymoshenko, đối thủ của ông Yanukovych, bị loại khỏi quốc hội trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 11/3. Tân Tổng thống Ukraine luôn khẳng định rằng, ông muốn thúc đẩy các mối quan hệ với Nga, vốn nguội lạnh trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Yushchenko.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/nangluong/la74598/default.htm