'Ultra' Nga tấn công CĐV Anh sau trận hòa 1-1

Ngay sau khi trận đấu giữa Anh và Nga kết thúc, CĐV của đội bóng xứ sở bạch dương đã tràn sang tấn công các CĐV Anh có mặt tại Stade Velodrome.

Trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Anh và Nga đã nóng ngay từ khi bóng còn chưa lăn bởi sự quá khích của CĐV hai đội. Trước đó, cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để ngăn chặn ẩu đả giữa hooligan Anh và ultras Nga. Được biết, CĐV "Tam sư" là những người gây hấn trước. Họ đã dùng chai lọ để tấn công người Nga trên đường phố Marseille.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm CĐV Quá khích của Nga (hay còn gọi là Ultras) đã tràn sang khán đài bên cạnh để "trả thù" người hâm mộ Anh.

Các biện pháp an ninh trên khán đài là không đủ để ngăn chặn sự quá khích của CĐV xứ sở bạch dương.

Họ đã liên tục đập phá và tấn công bất kỳ CĐV Anh nào bắt gặp.

Một CĐV Anh bị đánh một cách không thương tiếc. Hành đồng này đã thực sự làm xấu đi hình ảnh của nước Nga trong mắt người hâm mộ bóng đá thế giới.

Nhưng cũng phải nói lại, CĐV "Tam sư" đã liên tục chế nhạo người hâm mộ Nga trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Nhóm cổ động viên quá khích đã khiến khán đài của Anh rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Người hâm mộ xứ sở sương mù thậm chĩ đã dẫm đạp lên nhau để chạy trốn.

Câu hỏi đặt ra là lực lượng anh ninh sân Vélodrome đang ở đâu khi cảnh tượng này diễn ra.

Một CĐV Anh cố gắng chạy trốn khỏi sự hung hăng của nhóm Ultras Nga.

Nhưng cũng có một vài người không may mắn hứng chịu những cú đấm từ nhóm CĐV quá khích.

UEFA đang xem xét môt án phạt nghiêm khắc dành cho CĐV hai đội. Trong trường hợp xấu nhất, cả Nga và Anh sẽ phải thi đấu tại Euro năm nay mà không có sự ủng hộ của người hâm mộ từ các khán đài.

Dũng Sĩ

Ảnh: Daily Mail.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ultras-nga-tan-cong-cdv-anh-sau-tran-hoa-1-1-post657109.html