Ultrabook sẽ đánh bại tablet?

ICTnews – Siêu mỏng, nhẹ, trang bị những tính năng và linh kiện tối tân, liệu ultrabook – sản phẩm mới nhất trên thị trường máy tính hiện nay – có khiến máy tính bảng bị “thất sủng”, hay sẽ chịu chung số phận của netbook?

Mẫu ultrabook Acer Aspire S3

>> Aspire S3 – Ultrabook đầu tiên của Acer đến Việt Nam >> Aspire S3 – Ultrabook đầu tiên của Acer đến Việt Nam >> Ngắm Ultrabook của ASUS có giá từ 26 triệu đồng >> Ngắm Ultrabook của ASUS có giá từ 26 triệu đồng Thật khó tin trong thời đại iPad đang “làm mưa làm gió” trên thị trường máy tính, thì trong một video được đăng trên trang All Things Digital hồi năm 2003, Steve Jobs từng nói máy tính bảng chỉ là sản phẩm dành cho những người “ngu ngốc”. Với sự phổ biến của iPad ngày nay, phát biểu trên của Steve Jobs có thể phải “xem xét lại”. Song cũng phải nói rằng, Thực ra iPad hiện là sản phẩm phổ biến nhất để sử dụng trong phòng ăn hoặc trên giường, nơi người dùng chủ yếu chỉ hưởng thụ nội dung, chứ không phải sáng tạo nội dung. Và một phát hiện thú vị nữa là hầu hết những người dùng iPad để làm việc đều phải sử dụng thêm một phụ kiện nữa, đó là bàn phím không dây hoặc ít ra cũng là bàn phím ảo trên màn hình. Điều này cho thấy một sản phẩm máy tính với một chiếc bàn phím tốt sẽ thực sự là sản phẩm được ưa chuộng hơn. Và không ít người dùng iPad đã phải chuyển sang sử dụng MacBook Air. Tuy nhiên, hiện nay Intel đang tung ra một sản phẩm tương tự cho tất cả các đối tượng, đó là ultrabook. Và những chiếc ultrabook đầu tiên đã có mặt trên thị trường. Steve Jobs có thể sẽ không hài lòng với điều này, bởi ultrabook có vẻ là sự lựa chọn tốt hơn cho rất nhiều người, so với iPad hay MacBook Air. Trên thị trường những ngày này, các mẫu ultrabook đang lần lượt ra đời và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng lẫn giới công nghệ. Có thể nói, ultrabook đang là sản phẩm thời thượng nhất của thị trường máy tính. Ultrabook được Intel “định nghĩa” là những mẫu máy tính xách tay siêu mỏng, nhắm tới mục tiêu siêu di động nhưng không phải hy sinh quá nhiều tính năng và kích cỡ. Ultrabook phải có độ dày chưa đến 20mm và nặng dưới 1,5kg, dùng ổ cứng SSD. Theo ý kiến một số phóng viên chuyên viết bình luận về công nghệ, ultrabook là lựa chọn tốt hơn máy tính bảng. Ngoài ra, phiên bản Windows sẽ khiến ultrabook trở thành sự lựa chọn tuyệt vời so với phiên bản Apple, đối với những người yêu thích Windows hơn. Hai cơ sở đầu tiên để đánh giá ultrabook “hơn” máy tính bảng là thời lượng pin và sự tiện lợi khi sử dụng máy bằng 1 tay. Đối với thời lượng pin, ultrabook được kỳ vọng sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng cách với máy tính bảng, thậm chí có thể vượt, nhất là khi sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm ultrabook ra đời. Tuy nhiên, ultrabook khó có thể vượt qua máy tính bảng về mức độ tiện lợi khi sử dụng bằng 1 tay. Rõ ràng, dùng máy tính bảng thích hơn khi đang đứng. Không một chiếc ultrabook nào có thể đạt đến độ tiện lợi này của máy tính bảng. Tuy nhiên, nếu sử dụng máy cả trên giường và trên ghế sô-pha, tức là nơi bạn có một bề mặt để đặt sản phẩm, mọi chuyện lại khác. Chẳng hạn, khi người dùng muốn xem phim trên chiếc máy tính bảng mà họ đang cầm, họ sẽ nhanh chóng nhận thấy mỏi tay, chiếc máy tính bảng trở nên nặng nề khi phải cầm nó trong hơn 1 giờ liền. Mặc khác, trong trường hợp dùng máy tính bảng cùng với một bàn phím rời, ultrabook lại là sự lựa chọn tốt hơn. Tính năng cảm ứng và hệ điều hành Windows 8 cũng sẽ là những yếu tố làm nên sự thành, bại của ultrabook trong năm tới, bởi giao diện Metro mới của Windows 8 rất “hợp” với cảm ứng. Tuy nhiên, dường như ultrabook chưa “hợp” lắm với màn hình cảm ứng, vì thế hiện chưa có mẫu ultrabook nào khoe tính năng này, mặc dù ultrabook sẽ là sản phẩm lý tưởng để thử nghiệm Windows 8. Hiện nay đã có những sản phẩm ultrabook đầu tiên bán trên thị trường. Và cũng như bất kỳ một dòng sản phẩm mới nào khác, ultrabook chắc chắn sẽ có những cải tiến đáng kể trong vòng 24 tháng tới. Dù thế nào chăng nữa, ultrabook đang là dòng sản phẩm thời thượng nhất trên thị trường máy tính hiện nay. Và điều thuận lợi hơn nữa là chúng xuất hiện đúng vào mùa mua sắm cuối năm, một thời điểm lộ diện không thể nào tốt hơn nữa.

Zenbook UX21 của Asus

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác góp phần quyết định sự thành công của ultrabook là giá cả. Hiện tại, những mẫu ultrabook có mặt trên thị trường đều có mức giá thấp nhất cũng xấp xỉ 1.000 USD (21 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, hai mẫu ultrabook đã về đến thị trường là Zenbook của Asus và Aspire S3 của Acer. Aspire S3 có giá bán lẻ 19.990.000 VNĐ, còn Asus mang tới 2 mẫu Zenbook là UX21 và UX31 với mức giá lần lượt là 26 triệu đồng và 29 triệu đồng. Theo các nhà phân tích, mức giá của ultrabook là quá cao, đặc biệt so với laptop truyền thống và so với thói quen mua sắm laptop của đại chúng là những mẫu máy có giá trung bình khoảng từ 500-800 USD.

Theo phân tích, có nhiều lý do khiến ultrabook bị “đội giá” lên như vậy, chẳng hạn như trang bị ổ lưu trữ thể rắn (SSD), hay chip nhớ flash. Về vấn đề giá cả, được biết Intel đang làm việc với các đối tác để “hạ nhiệt” mức giá của ultrabook. Ngoài ra, một thông tin mới xuất hiện là hãng Lenovo sắp sửa ra mắt ultrabook ThinkPad có giá “mềm” hơn một chút là 800 USD. Dự kiến vào tháng 6/2012, ultrabook ThinkPad của Lenovo sẽ ra mắt. Lenovo cũng dự định sẽ ra mắt thiết bị chạy Windows 8 vào mùa thu năm 2012. Nói đến ultrabook, hẳn người ta còn nhớ câu chuyện rình rang của netbook những ngày mới ra mắt. Lúc đó, netbook được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế trên thị trường máy tính nhờ các đặc điểm nhỏ, nhẹ và giá rẻ. Tuy nhiên, qua một thời gian “cọ xát”, người dùng netbook phát hiện ra họ không thể sử dụng netbook để xử lý các công việc máy tính hàng ngày. Và nhà sản xuất netbook buộc phải bổ sung thêm các tính năng cho netbook, tuy nhiên điều đó khiến giá netbook bị đẩy lên cao. Những mẫu netbook cao cấp đã không còn là netbook khi nói về mức giá và sự “đồ sộ” trong kích cỡ màn hình. Với ultrabook, Intel đang đặt tham vọng đến cuối năm 2012, ultrabook sẽ chiếm 40% thị trường máy tính xách tay. Tuy nhiên, xét về mức giá hiện tại, ultrabook không hề rẻ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn phải cạnh tranh với máy tính bảng. Như vậy, liệu mục tiêu của Intel có thành hiện thực, liệu ultrabook có đi theo con đường của netbook? Hay nói cách khác, liệu có tương lai nào dành cho ultrabook?

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/home/May-tinh/13/Ultrabook-se-danh-bai-tablet/98084/index.ict