Ùn ùn đi chơi lễ

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay thời tiết đẹp, lại được nghỉ dài ngày nên người dân đi chơi rất nhiều. Hầu như điểm du lịch nào trên cả nước cũng đông nghẹt khách

Ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ tại khắp các vùng trong cả nước cho thấy TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và TP Cần Thơ là những điểm đến thu hút nhiều du khách nhất. Nhu cầu đi lại tăng mạnh Từ 7 giờ ngày 2-9, tại TPHCM, hàng ngàn phương tiện cơ giới dồn về hai tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh gần Bến xe Miền Đông, gây kẹt cứng. Đến 8 giờ, tình hình căng thẳng hơn. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết trong hai ngày 1 và 2-9, lượng khách đi lại qua bến tăng 30% so với ngày thường, tổng cộng hơn 56.000 lượt; tập trung nhiều ở các tuyến TPHCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... Do tâm lý khách thích xe “thương hiệu” nên nhiều hãng xe chất lượng cao hết vé sớm, song bến vẫn còn đủ vé cho hành khách. Tính đến nay, có 26 doanh nghiệp phụ thu 30% trên giá vé; xe khách chưa thiếu đến mức phải điều thêm xe buýt. Quá tải lượng người qua phà, nhân viên phà Cát Lái phải ra tận đường để bán vé. Ảnh: THÀNH ĐỒNG Tại Bến xe Miền Tây, theo ông Huỳnh Hải Oanh, phó giám đốc bến xe, ước tính có từ 26.000 - 27.000 lượt khách đổ về bến trong ngày 2-9, tính gộp hai ngày 1 và 2-9 có hơn 55.000 lượt, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Các tuyến có cự ly ngắn như TPHCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long... rất hút khách. Do xe trong bến vẫn đáp ứng đủ nên chưa phải huy động xe buýt, chỉ điều động xe trái tuyến. Về giá vé, ông Oanh cho biết có 60/150 doanh nghiệp phụ thu 40% trên giá vé để bù chiều rỗng. Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây cho thấy khách không ùn ứ, một số hãng xe lớn như Phương Trang, Mai Linh khá hút khách và không phụ thu trên giá vé. Những tuyến xe buýt đến các khu vui chơi như Đầm Sen - Chợ Lớn, Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương)... cũng đông nghẹt khách. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng, ước tính lượng khách đi lại trong hai ngày 1 và 2-9 phải trên 2 triệu lượt người. Trước đó, trung tâm đã tăng 500 chuyến cho 20 tuyến xe buýt đến các khu vui chơi, các bến xe. Tại bến phà Cát Lái (phía quận 2 - TPHCM) từ 8 giờ ngày 2-9, hàng ngàn phương tiện đã xếp hàng dài cả cây số để chờ mua vé qua phà. Ban Quản lý bến phà Cát Lái đã cử gần 10 nhân viên ra ngoài đường bán vé cho khách. Tại bến phà Thủ Thiêm, lượng khách đổ về khá đông, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Khu Du lịch Suối Tiên (TPHCM) ngày 2-9 tràn ngập khách. Ảnh: TẤN THẠNH Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, trong ngày 2-9 có hơn 150.000 lượt người đến đây vui chơi, tăng 40.000 lượt khách so với cùng dịp năm ngoái. Nhiều bãi giữ xe tự phát được mở, lấn xuống lòng đường Hòa Bình, “chặt chém” khách với giá từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/xe. Khách đến vui chơi tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên lên đến hơn 100.000 lượt người. Vì sức chứa của các bãi giữ xe nơi đây có hạn nên khách phải gửi xe bên ngoài. Trong khi giá giữ xe trong Suối Tiên chỉ 2.000 đồng/chiếc thì bên ngoài cao gấp hơn... 10 lần! Trong ngày, lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị ở TPHCM cũng tăng hơn 30% so với ngày thường. Dồn về thủ đô Từ 10 giờ sáng 2-9, tất cả các siêu thị, trung tâm thương mại tại Hà Nội như Metro, BigC, Fivimart, Hapro Mart, Vincom, Pico... đã chật cứng du khách. Thời tiết thuận lợi và hàng loạt chương trình khuyến mãi ồ ạt của các siêu thị đã thu hút hàng vạn người từ ngoại thành cùng những tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam... đổ về trung tâm thủ đô mua sắm. Quần áo, đồ điện tử, hàng gia dụng và thực phẩm đắt hàng nhất. Những con phố xung quanh các siêu thị như Trần Duy Hưng, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng... chật cứng xe máy và ô tô. Du khách nước ngoài tham quan chợ nổi Cái Răng sáng 2-9. Ảnh: NGỌC TRINH Buổi sáng, các điểm tham quan, vui chơi ở Hà Nội như Công viên Thủ Lệ, Công viên Vầng Trăng, Cung Thiếu nhi, Trung tâm Giải trí Vincom, rạp Tháng Tám, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia... đều đông nghẹt người. Vườn hoa Lý Thái Tổ với lễ rước đuốc mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng thu hút một lượng khách rất lớn. Các di tích lịch sử - văn hóa như Văn Miếu, Lăng Bác, Hồ Gươm... cũng nườm nượp khách thập phương. Nô nức hội đua ghe Theo một số hãng lữ hành tại TP Đà Nẵng, giá các tour dịp lễ 2-9 năm nay không tăng so với ngày thường, thậm chí một số hãng còn kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá... hấp dẫn. Nhờ đó, lượng khách đến Đà Nẵng dịp 2-9 rất đông. Từ sáng sớm 2-9, hầu hết các khu danh thắng và điểm tham quan ở TP đã đông kín khách. Đặc biệt, tại Khu Du lịch cáp treo Bà Nà, lượng khách tăng đột biến, hàng ngàn người phải xếp hàng chờ hơn 2 giờ để đến lượt đi cáp treo. Giá bán thức ăn, đồ uống tại những điểm du lịch tăng bình quân gấp đôi so với ngày thường. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, trời Đà Nẵng đổ mưa dông, du khách dồn về các siêu thị như BigC, Metro, Co.opMart để mua sắm, khiến những nơi này trở nên quá tải. Khách tham quan dồn về rất đông tại khu vực trước Đại nội - Huế. Ảnh: QUANG NHẬT Trong khi đó, không khí vui lễ cũng tràn ngập TP Huế và lan cả về những làng quê với hội đua ghe. Tại hai bên bờ sông Hương (đoạn dưới chân cầu Phú Xuân), ngay từ sáng sớm 2-9, hàng ngàn người dân đã tập trung để cổ vũ cho hội đua ghe truyền thống Thừa Thiên - Huế lần thứ 4. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, lượng khách tới tham quan Đại nội và các lăng Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức... trong ngày 2-9 ước đạt 15.000 lượt người. Nhiều bãi biển như Thuận An, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), biển Cảnh Dương (huyện Phú Lộc) cũng có hàng ngàn khách trong và ngoài tỉnh đến tắm, ăn uống và vui chơi qua đêm. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, các khách sạn ven biển Lăng Cô và ở TP Huế hầu như kín phòng. Du lịch sông nước đắt khách Từ sáng sớm 2-9, du khách bắt đầu đổ dồn về bến tàu Ninh Kiều, TP Cần Thơ để tỏa đi các điểm tham quan khác ở địa phương này. Không gian yên tĩnh của Khu Du lịch Phù Sa với 30 ha rừng bần và Cồn Ấu thơ mộng là điểm đến được nhiều đoàn du khách nội địa lựa chọn. Trong khi đó, phần lớn du khách nước ngoài chọn tham quan chợ nổi Cái Răng rồi cập bến Làng Du lịch miệt vườn Mỹ Khánh để thưởng thức những món ăn dân dã vùng sông nước. Ngoài ra, khá nhiều du khách thuê tàu chạy trên sông Hậu để ngắm cầu Cần Thơ nối đôi bờ Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Tại tỉnh Kiên Giang, trong ngày 2-9, hầu như không có du khách nào mua được vé tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc vì vé đã hết từ trước... P.Công Chính xác. Game online đã lấy đi thời gian, sức khỏe, nhân cách, tương lai của rất nhiều thanh thiếu niên. Không đúng. Nhận định trên quá cực đoan, game online có hại hay không là do khả năng tiết chế của mỗi người. Cũng khó nghĩ. Có thể game online gây nghiện như ma túy, không thể tự cai nghiện 192.168.4.115

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100903122127368p0c1077/un-un-di-choi-le.htm