UNESCAP dự đoán kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 10,7% trong năm nay

Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (UNESCAP) dự đoán, năm nay kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn ở mức cao là 10,7%.

tq289 “Đầu tư tiếp tục là đầu tàu chính của tăng trưởng, tình hình đầu tư vẫn sôi động bất chấp các biện pháp hạ nhiệt của chính phủ và được kích thích bởi lãi suất thực thấp,” báo cáo của UNESCAP viết. Theo UNESCAP, giảm xuất khẩu và các nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế là những nguyên nhân chính khiến tăng trưởng chậm lại. Ngoài ra còn có các yếu tố khác khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại như nhu cầu trong nước, sức mua ở nông thôn tăng và chi tiêu của chính phủ cho phúc lợi xã hội tăng. Các thống kê chính thức cho thấy năm 2007, GDP của Trung Quốc tăng 11,4% - mức tăng cao nhất trong 13 năm qua. Bản báo cáo cũng cho biết, cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay thế chấp ở Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. “Trong tình huống xấu nhất khi kinh tế Mỹ bị suy thoái, thì điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Trung Quốc như đối với các nước châu Á-Thái Bình Dương khác. Do đang có đà, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mặc dù tốc độ có chậm lại,” chuyên gia của UNESCAP nhận định. Theo báo cáo nói trên, Trung Quốc sẽ tăng cường xuất khẩu sang châu Âu để bù lại việc xuất khẩu sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Trung Quốc - bị giảm mạnh. Thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi cũng đang bùng nổ. Các nhà đầu tư Trung Quốc và châu Á – Thái Bình Dương được cho là đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ các nước phát triển vượt qua giai đoạn kinh tế bất ổn. Các quỹ đầu tư quốc gia và định chế đầu tư của nhà nước ở khu vực này đã góp phần giúp các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu vượt qua những khó khăn do cuộc khủng hoảng tín dụng gây ra. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức về lạm phát, trong đó yếu tố chính gây lạm phát là giá lương thực, thực phẩm và giá dầu thế giới tăng cao. “Giá lương thực, thực phẩm tăng gây lạm phát nhiều hơn là giá dầu bởi vì lương thực, thực phẩm chiếm phần lớn trong tiêu dùng của người dân. Lạm phát đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm đặc biệt ảnh hưởng đến những gia đình có thu nhập thấp.” Báo cáo cũng cảnh báo việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh trong những năm tới sẽ phải trả giá cao vì môi trường bị hủy hoại. Những tác động tiêu cực của tăng trưởng đối với môi trường ngày càng rõ rệt. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở những thành phố lớn, là nguyên nhân làm tăng số người mắc ung thư phổi.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29848-unescap-du-doan-kinh-te-trung-quoc-tang-truong-107-trong-nam-nay