Ứng cử viên cho Chiếc giày vàng tại World Cup 2010

- Chỉ còn 2 tuần nữa vòng chung kết World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc tại Nam Phi. Vì thế, đây là thời gian thích hợp để chúng ta nhận định ai sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng sắp tới.

1. Wayne Rooney (tuyển Anh) Mặc dù mới 24 tuổi, nhưng tiền đạo của Manchester United đã có 25 bàn thắng trong 58 trận khoác áo tuyển Anh. Rooney được kỳ vọng sẽ là người vượt qua kỷ lục ghi 49 bàn cho đội tuyển Tam Sư của huyền thoại Bob Charlton. Trong mùa giải vừa qua, Rooney đã ghi được tổng cộng 34 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford. 2. David Villa (Tây Ban Nha) Tiền đạo 28 tuổi này đã có 36 bàn sau 55 trận trong màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha, 7 bàn trong số này được anh ghi ở vòng loại World Cup 2010. Ngay sau khi mùa giải này kết thúc, Villa đã chính thức gia nhập Barcelona từ Valencia với giá chuyển nhượng 30 triệu bảng. 3. Lionel Messi (Argentina) Tiền đạo nhỏ con này không phải là tay săn bàn chủ lực ở tuyển Argentina, nhưng anh vẫn là thể hiện môt phong độ hủy diệt ở mùa giải vừa qua trong màu áo của Barcalona, với 47 bàn trong 34 trận đấu, trong đó có 8 bàn ở Champions League. Với thành tích này, Messi vẫn là một ứng viên nặng ký cho ngôi Vua phá lưới tại World Cup 2010. 4. Fernando Torres (Tây Ban Nha) Tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool này đã ghi được 23 bàn thắng sau 71 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu đội bóng xứ sở bò tót vẫn duy trì phong độ thi đấu như ở vòng chung kết Euro 2008, danh hiệu chiếc giành vàng World Cup 2010 khó thoát khỏi tay Torres. 5. Luis Fabiano (Brazil) Với 25 bàn sau 36 trận trong màu áo của Brazil, trong đó có 9 bàn tại vòng loại World Cup 2010, Fabiano hoàn toàn xứng đáng khi được xếp vào danh sách các ứng cử viên ngôi Vua phá lưới World Cup 2010. 6. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) Cựu tiền vệ của Manchester United đã thi đấu rất ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, với thành tích 26 bàn thắng sau 29 trận đấu. Tuy nhiên, CR9 thường thi đấu không mấy thành công trong màu áo của đội tuyển Bồ Đào Nha. 7. Gonzalo Higuain (Argentina) Tiền đạo sinh ra tại Pháp này đã bị đội tuyển áo lam từ chối. Nhưng chân sút số một của Real Madrid trong mùa giải vừa qua với 27 bàn thắng đã được HLV Diego Maradona trọng dụng và gọi vào đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2010. 8. Robin Van Persie (Hà Lan) Mặc dù bị chấn thương dài trong mùa vừa qua, nhưng với phong độ ấn tượng ở những trận đấu của Arsenal tại Premier League, tiền đạo Robin Van Persie đã được HLV trưởng Bert van Marwijk gọi trở lại đội tuyển Hà Lan. Trong trận giao hữu giữa Hà Lan với Mexico vào thứ Tư vừa qua, chân sút 27 tuổi này đã lập cúp cho Cơn lốc màu da cam. 9. Miroslav Klose (Đức) Tiền đạo gốc Ba Lan này là Vua phá lưới ở World Cup 2006 với 5 bàn. Mặc dù đã bước sang tuổi 32, nhưng Miroslav Klose vẫn thi đấu rất hiệu quả trong màu áo của Bayern Munich ở mùa giải vừa qua và anh chắc chắn vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2020. 10. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) ‘Voi rừng’ đã có một mùa giải thành công cùng với Chelsea khi anh ghi được 37 bàn thắng trong 44 trận đấu. Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn của Didier Drogba sẽ khó hơn nhiều tại World Cup sắp tới vì đội tuyển Bờ Biển Ngà của anh nằm cùng bảng với những đội tuyển mạnh là Brazil, Bồ Đào Nha và Bắc Triều Tiên. 11. Diego Milito (Argentina) Mặc dù không được đánh giá cao bằng Carlos Tévez trong đội hình của đội tuyển Argentina, nhưng đẳng cấp của Milito là điều không ai có thể phủ nhận sau khi chân sút 30 tuổi này lập cú đúp Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champion League mùa giải này. 12. Carlos Tevez (Argentina) Tiền đạo đang thi đấu cho Manchester City đã có được 9 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Argentia. Trong mùa giải vừa qua, cựu cầu thủ của MU cũng đã ghi được 29 bàn thắng cho Man Xanh. Cùng với Higuain, Milito và Messi, Tevez sẽ giúp tạo lên sức mạnh khủng khiếp cho hàng công của Argentia tại World Cup sắp tới. Lê Hương (Theo Telegraph)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3522/201005/ung-cu-vien-cho-Chiec-giay-vang-tai-World-Cup-2010-1755141/