Ủng hộ giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Theo TTXVN, Yonhap và Tân Hoa xã, ngày 11-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cần đạt được thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhắc lại lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) có thêm các biện pháp, đồng thời hy vọng các nước ủy viên thường trực HĐBA có thể đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trước khi HĐBA có kế hoạch bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt mới (do Mỹ soạn thảo) ngày 11-9 (giờ Mỹ), đáp trả việc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân hôm 3-9 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới sẽ không giúp thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và Nga sẽ phủ quyết dự thảo nêu trên.

* Theo giới ngoại giao, trong dự thảo nghị quyết sửa đổi về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên công bố hôm 10-9, Mỹ đã nhượng bộ với phía Nga và Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của hai nước ủy viên thường trực HĐBA này. Văn bản mới sửa đổi được đánh giá là mềm dẻo hơn trong một số vấn đề liên quan biện pháp trừng phạt Triều Tiên so dự kiến ban đầu của Washington.

* Cùng ngày, Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt “một loạt hành động cứng rắn chưa từng thấy” nếu Washington thúc đẩy áp đặt một nghị quyết mới của HĐBA trừng phạt Bình Nhưỡng. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy HĐBA thông qua một dự thảo nghị quyết nhằm gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân.

* Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ đối mặt bất ổn và khó khăn về kinh tế nếu tiếp tục có những hành động khiêu khích, coi thường cộng đồng quốc tế. Bà Kang Kyung Wha cũng cho biết, Seoul vẫn nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in cũng bác bỏ việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, cho rằng việc này đi ngược nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa của Triều Tiên, khẳng định Tokyo cần có khả năng tự vệ. Ông Abe đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng phác thảo một kế hoạch cho chiến lược phòng thủ trong trung hạn.

* Trung Quốc thông báo kết thúc hoạt động giám sát phóng xạ khẩn ở các khu vực biên giới đông - bắc, sau khi không phát hiện điều gì bất thường đối với môi trường sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên. Trong khi đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm buôn lậu tại các khu vực biên giới với Triều Tiên. Theo Yonhap, Trung Quốc đã thắt chặt các thủ tục thông quan đối với hàng hóa giao dịch với Triều Tiên, trấn áp toàn diện các hàng lậu tiểu ngạch giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34062902-ung-ho-giai-phap-ngoai-giao-trong-van-de-trieu-tien.html