Ứng Hòa nỗ lực không để xảy ra điểm nóng vi phạm an ninh trường học

Ngày 28-3, huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị an ninh trường học nhằm nỗ lực ngăn chặn tình trạng vi phạm an ninh trong các nhà trường trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trên địa bàn huyện Ứng Hòa hiện có 96 trường học công lập và 20 trường ngoài công lập.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật hình sự của đối tượng là học sinh tăng nhanh trong năm 2023 so với năm 2022... Tính từ tháng 12-2023 đến nay, Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra, phát hiện 3 vụ việc học sinh tự chế, buôn bán pháo nổ tại các xã: Phù Lưu, Viên Nội, Phương Tú, thị trấn Vân Đình với số lượng 14,11kg.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết, thời gian tới, Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, công tác phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường... nhằm giúp các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Các đơn vị ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trường học trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn trường học; tạo các phong trào gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng Quy ước nếp sống văn minh, văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các nhóm trẻ.

Đối với các cơ sở giáo dục, chú trọng giáo dục an toàn giao thông, tai nạn thương tích, phòng, chống cháy nổ, bạo lực học đường, ma túy học đường và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, công an cơ sở, cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tác động tiêu cực trong sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động… đối với học sinh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ung-hoa-no-luc-khong-de-xay-ra-diem-nong-vi-pham-an-ninh-truong-hoc-662069.html