Ứng phó với bài toán nhân khẩu học

Đối thoại toàn cầu về đa dạng nhân khẩu học và phát triển bền vững (ICPD30) đã khai mạc tại thủ đô Dhaka của Bangladesh nhằm tìm giải pháp giải quyết các thách thức và cơ hội từ việc dịch chuyển nhân khẩu học toàn cầu.

Hơn 200 đại diện của các nước trên thế giới tham dự sự kiện trong hai ngày 15 và 16-5 do Bangladesh, Bulgaria và Nhật Bản cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đồng tổ chức, nhằm kỷ niệm 30 năm Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD). Đối thoại được kỳ vọng giúp hiểu rõ sự đa dạng và các động lực dân số khu vực và toàn cầu, với nhiều chủ đề như hạnh phúc liên thế hệ, già hóa khỏe mạnh, tương lai của dữ liệu dân số và thay đổi nhân khẩu học của các cộng đồng nông thôn.

Đây là cơ hội để các quốc gia cùng chia sẻ hiểu biết thực tế về đầu tư cho y tế, giáo dục, nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng và những yếu tố cần thiết để thích nghi với các xu hướng nhân khẩu học kể từ khi dân số thế giới đạt đỉnh 8 tỷ dân. Các chuyên gia nhân khẩu học tại đối thoại cho rằng, cần hướng đến giải pháp định hình lại chính sách hỗ trợ sinh sản và thúc đẩy phát triển dân số chất lượng cao, nhằm đáp ứng thực tế tăng trưởng dân số âm lâu dài. Bên cạnh đó là hoàn thiện hệ thống bảo đảm sinh sản, cung cấp trợ cấp cho những cá nhân chăm sóc trẻ sơ sinh, đồng thời tăng cường đào tạo và hướng dẫn cách nuôi dạy con cái một cách khoa học.

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh sự suy giảm tỷ lệ sinh đột ngột diễn ra đặc biệt nhanh và trên diện rộng toàn thế giới. Theo quan điểm của nhiều nhà nhân khẩu học, mức sinh thay thế hiện nay - mức cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định toàn cầu, là khoảng 2,2. Tức là, số lượng trẻ em mà mỗi phụ nữ cần có để duy trì dân số toàn cầu là 2,2 con/phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang phát triển và phát triển không thể duy trì mức sinh này.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ung-pho-voi-bai-toan-nhan-khau-hoc-post740245.html