Ứng viên Bộ trưởng Lục quân Mỹ thứ hai 'quay lưng' với ông Trump

Thượng nghị sĩ Mark Green, người được Tổng thống Donald Trump chỉ định cho chức Bộ trưởng Lục quân Mỹ, đã xin rút lui hôm qua 5/5. Ông cũng là ứng cử viên thứ hai của vị trí này “quay lưng” với ông chủ Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Mark Green (Ảnh: The Tennessean)

“Với sự tiếc nuối sâu sắc, tôi xin rút lui khỏi đề cử trở thành Bộ trưởng Lục quân Mỹ”, ông Mark Green cho biết trong thông báo hôm 5/5, đồng thời khẳng định ông rất vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump lựa chọn vào vị trí cấp cao của quân đội Mỹ.

Quyết định rút lui của ông Green được đưa ra sau khi ông vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm bảo vệ nhân quyền và nhiều nghị sĩ trong Quốc hội về những phát ngôn gây tranh cãi của ông liên quan tới cộng đồng người thiểu số và cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới).

Trước đó, một bức thư với chữ ký của hơn 40 tổ chức quyền dân sự và nghị sĩ đảng Dân chủ đã được gửi tới Ủy ban Quân vụ Thượng viện, hối thúc cơ quan này tước bỏ đề cử Bộ trưởng Lục quân đối với ông Green.

Ông Green, thượng nghị sĩ bang Tennessee, từng tuyên bố “chuyển giới là một loại dịch bệnh”. Ông cũng từng nói rằng những người trong cộng đồng LGBT là “nguy hiểm” và sự xuất hiện của họ sẽ đe dọa tới nỗ lực của Lục quân Mỹ trong việc tạo ra một “môi trường cơ hội công bằng”.

Ông Green là ứng cử viên thứ hai được Tổng thống Trump chỉ định cho ghế Bộ trưởng Lục quân sau khi tỷ phú Vincent Viola tuyên bố rút lui khỏi vị trí này hồi tháng 2. Lý do mà ông Viola đưa ra cho quyết định trên là vì không muốn ngừng công việc kinh doanh hiện tại của ông.

Dân trí

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/ung-vien-bo-truong-luc-quan-my-thu-hai-quay-lung-voi-ong-trump-39851.html