Ứng viên Tổng thống Pháp hứa không cầm tiền Nga

Bà Le Pen thừa nhận thiếu tiền cho chiến dịch tranh cử nhưng bà sẽ không vay tiền từ Nga.

Ứng viên Tổng thống Pháp, Lãnh đạo Đảng Mặt trận dân tộc, bà Le Pen vừa cho biết rằng bà đang thiếu tiền cho cuộc chạy đua của mình.

Ứng viên đang xếp vị trí thứ 2 trong cuộc chạy đua Tổng thống Pháp cho biết, tất cả các ngân hàng Pháp đều từ chối cho bà vay tiền để hỗ trợ tranh cử. Tuy nhiên, bà sẽ sớm tiền nguồn hỗ trợ từ nước ngoài trừ Nga.

Lãnh đạo Đảng Mặt trận dân tộc, bà Le Pen.

"Tôi bị ngăn cản trong việc vay tiền từ các ngân hàng Pháp nên tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các ngân hàng nước ngoài. Tôi nên làm gì? Các ngân hàng Pháp đồng ý cho mọi ứng viên vay, trừ tôi” - bà Le Pen trả lời kênh truyền hình Europe1.

Đồng thời, bà khẳng định, bà không nhận hỗ trợ từ chính phủ Nga hay vay tiền của bất kì tổ chức tài chính nào của nước này.

Việc bà Le Pen tuyên bố sự không phụ thuộc vào Nga này diễn ra chỉ sau chuyến thăm Moscow và gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm, bà Le Pen từng chỉ trích Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và gọi điều đó là ''không công bằng và ngu ngốc''.

Bà Le Pen cũng trả lời Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin rằng bà luôn ''nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Nga'' bởi bà cho rằng nó đang ''phản tác dụng'' đối với Châu Âu.

Có quan điểm gần tương tự với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Le Pen đã tuyên bố muốn xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp cũng bày tỏ thiện chí đối với ông Putin.

Quan điểm của nhà lãnh đạo này khá điềm đạm với nước Nga cũng giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà cũng đủ thông minh để ngăn chặn các ý tưởng cho rằng Nga sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Pháp giống như giới tinh hoa Mỹ đã quy chụp cho bộ phận hỗ trợ tranh cử của ông Donald Trump sau khi giành chiến thắng.

Nữ nghị sĩ Pháp với những giá trị tự hào dân tộc thừa hiểu những hậu quả có thể xảy đến trong trường hợp dùng kinh tế đánh đổi chính trị. Và tuyên bố này của bà Le Pen thêm phần nào khẳng định quan điểm chính trị vượt qua khó khăn.

Trong chuyến thăm của bà Le Pen tới nước Nga, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cả ông Putin và bà Le Pen cũng đều không nhắc tới khoản giúp đỡ về mặt tài chính cho đảng của bà này.

''Nga không có ý định can dự vào vấn đề nội bộ hay quá trình bầu cử của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới'', ông Peskov nói.

Tổng thống Nga Putin tiếp đón nữ ứng viên Tổng thống Pháp tại Điện Kremlin.

Bà Le Pen tuần qua thông báo đã nhận được 2 khoản vay trị giá 6 triệu euro cho chiến dịch tranh cử. Số tiền này là của tổ chức Cotelec do ông Jean-Marie Le Pen, cha của nữ ứng viên Pháp đồng thời là người sáng lập FN, làm chủ.

Hồi năm 2014, có tin FN đã nhận được khoản vay trị giá 9 triệu euro của một ngân hàng Nga. Khả năng Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở phương Tây đã trở thành vấn đề nhạy cảm kể từ khi các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Moscow đứng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016. Sau đó, phía Nga đã phủ nhận các dính líu liên quan.

Các ứng viên tổng thống Pháp bị giới hạn chi tiêu 16,851 triệu euro trong vòng đầu. Khoản chi này sẽ được nâng lên đến 22,509 triệu euro đối với 2 ứng viên vào đến vòng 2. Các ứng viên giành được hơn 5% phiếu bầu trong vòng một vào ngày 23/4 tới sẽ được hoàn trả 47,5% của mức giới hạn tối đa.

Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Le Pen có thể giành chiến thắng ở vòng một, nhưng sẽ thất bại trong vòng 2 vào ngày 7/5 trước đối thủ Emmanuel Macron.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ung-vien-tong-thong-phap-hua-khong-cam-tien-nga-3332039/