Uông Bí, Quảng Ninh: Lập dự án đầu tư Khu du lịch tại khu hồ Yên Trung

- Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chủ trì cuộc họp cùng với các ngành liên quan nghe báo cáo về quy hoạch, dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng, nông trại tại khu hồ Yên Trung, phường Phương Đông, TP Uông Bí. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhất trí quy mô đầu tư, chỉ đạo TP Uông Bí và nhà đầu tư tháng 2/2017 trình UBND tỉnh nhiệm vụ quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chủ trì cuộc họp.

Công ty CP Nông trại nghỉ dưỡng và du lịch Phương Đông đã trình bày ý tưởng xây dựng, phát triển khu vực hồ Yên Trung trở thành quần thể nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp với các hạng mục mới như trường đua ngựa, công viên động vật hoang dã. Dự án xây dựng trên diện tích 585ha, có sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên theo 3 hạng mục chính là khu nông trại thông minh, khu nghỉ dưỡng và khu du lịch thiên nhiên.

Nhà đầu tư cũng nêu ý tưởng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và kết nối chặt chẽ với di sản vịnh Hạ Long, quần thể du lịch tâm linh Yên Tử, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn giá trị cảnh quan, môi trường tự nhiên của TP Uông Bí và của tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Nguyễn Đức Long đã đồng ý về quy mô dự án, biểu dương tinh thần thu hút nhà đầu tư tiền năng của TP Uông Bí, gửi lòng tin vào Công ty CP Nông trại nghỉ dưỡng và du lịch Phương Đông đã có ý tưởng độc đáo, khác biệt, sát thực đầu tư vào khu đất đắc địa. Hồ Yên Trung là vị trí được gắn kết giữa danh thắng Yên Tử với các công trình triển khai theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về phạm vi nghiên cứu dự án 425ha khu nghỉ dưỡng, 60ha cho công viên động vật hang dã và 100ha cho khu trường đua ngựa.

Thoáng chút Đà Lạt tại hồ Yên Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị nhà đầu tư cần tính toán mật độ nhà nghỉ lưu trú trong quần thể khu du lịch cho hợp lý. Cần thiết kế cổng chào, đường giao thông vào Khu du lịch phải đẹp, gây ấn tượng với du khách. Các công trình xây dựng phải hài hòa giữa hạng mục du lịch cộng đồng với các dịch vụ cao cấp có thu phí, để nhân dân được thụ hưởng. Về khu trường đua ngựa cần có sự nghiên cứu và phân tích kỹ hơn, vì đây là một sản phẩm du lịch mới ở Việt Nam, để trong tháng 2/2017 trình UBND tỉnh nhiệm vụ quy hoạch.

Một số hình ảnh khu vực hồ Yên Trung:

Con đường thảm nhựa chạy quanh hồ thuận lợi cho du khách tham quan danh sơn mỹ thủy.

Hồ Yên Trung còn sơ khai mộc mạc.

Hồ Yên Trung dưới sóng nước mênh mông, trên rừng thông đại ngàn vi vu trong gió.

Hồ Yên Trung khu du lịch sinh thái hấp dẫn.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/uong-bi-quang-ninh-lap-du-an-dau-tu-khu-du-lich-tai-khu-ho-yen-trung.html