Uống rượu say gây tai nạn liên hoàn rồi phóng xe bỏ chạy

Sau khi uống rượu say, La Ngọc Điền phóng xe gây tai nạn liên hoàn, rồi tiếp tục phóng xe bỏ chạy, gây náo loạn đường phố.

Chiếc xe do Điền điều khiển gây tai nạnẢnh: Mai Trâm

Sáng 22.5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn rồi bỏ chạy, bị nhiều thanh niên rượt theo. Sau đó, tài xế này bị nhiều người hành hung, phải nhờ sự can thiệp của lực lượng chức năng mới thoát được khỏi đám đông giận dữ.

Đoạn clip đã gây xôn xao dư luận tại TP.Cần Thơ.

Để tìm hiểu vụ việc PV Thanh Niên đã trao đổi với thiếu tá Hà Bảo Huy, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Thiếu tá Huy cho biết vào khoảng 19 giờ 5 phút ngày 21.5 trên địa bàn có xảy ra một vụ xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn và tài xế sau đó đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô mang BS 65A - 089.64 do tài xế La Ngọc Điền (29 tuổi, ngụ xã Cu Ebur, TP.Buôn Mê Thuột, ĐắkLắk) điều khiển, chạy đến trước nhà số 163, đường Nguyễn Văn Cừ (P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) thì va chạm với xe gắn máy BS 65B1-100.52 đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Điền tại cơ quan công an Ảnh: Mai Trâm

Sau khi xảy ra tai nạn, Điền không dừng xe mà lại điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến trước nhà số 286 Nguyễn Văn Cừ, chiếc xe do Điền điều khiển tiếp tục tông vào xe gắn máy mang BS 65H8-3939 đang chạy cùng chiều. Điền cho xe quay đầu rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh tăng tốc bỏ chạy về hướng đường 3.2.

Thấy chiếc xe gây tai nạn không chịu dừng lại, nhiều người dân đi đường đã tri hô lên và dùng xe máy đuổi theo truy bắt Điền. Trên đường bỏ chạy, Điền cho xe rẽ vào khu dân cư 91B (P.An Khánh,Q.NInh Kiều), tiếp tục bỏ chạy đến trước lô 25B12 thì đâm vào phía sau ô tô BS 65N-1540 đang đậu phía trước ở lề bên phải cùng chiều, mới chịu dừng lại.

Lúc này, nhiều người dân kịp chiếc xe do Điền điều khiển đã lôi Điền ra ngoài, đánh Điền tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt can ngăn người dân sau đó đưa Điền cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Điền khai ngày 21.5 từ Đắk Lắk xuống Cần Thơ bàn chuyện làm ăn cùng với một người tên Thanh. Sau khi ăn nhậu cùng đối tác từ 13 giờ đến hơn 16giờ 20 cùng ngày (21.5), anh Thanh đưa chìa khóa ô tô cho Điền nhờ ra nổ máy xe, nhưng sau đó Điền tự ý lấy xe chạy lòng vòng trên phố. Do không biết đường và say rượu nên đã gây tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo lời chủ xe thì lúc nhậu chìa khóa xe để trên bàn, Điền đã tự ý lấy chìa khóa và nổ máy chạy đi.

Chiếc xe do Điền điều khiển gây tai nạn, rồi bỏ chạy làm náo loạn đường phố Cần Thơ Ảnh: Mai Trâm

Thiếu tá Huy cho biết sau khi nhận được tin báo, các lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai đội hình truy bắt chiếc xe, gần 10 phút sau lực lượng chức năng mới tìm ra chiếc xe trên.

Điền khai có giấy phép lái xe nhưng đã bị Công an tỉnh DakLak tạm giữ do vi phạm luật giao thông. Khi cơ quan chức năng yêu cầu trình biên bản tạm giữ giấy phép thì Điền nói để ở nhà không mang theo.

Thiếu tá Nguyễn Hậu Giang, Đội trưởng đội CSGT, Công an Q.Ninh Kiều cho biết, thời điểm gây tai nạn lực lượng công an đã đo được nồng độ cồn trong hơi thở của Điền là 0,832 mlg/1 lít hơi thở.

Rất may vụ tai nạn chỉ làm một số người xây xát nhẹ.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/uong-ruou-say-gay-tai-nan-lien-hoan-roi-phong-xe-bo-chay-705427.html