Uruguay: Nam Mỹ phản đối đe dọa Venezuela

Sau phiên họp ở Uruguay ngày 21-8, Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur) ra tuyên bố ủng hộ bảo vệ quyền tự quyết của người dân Venezuela, phản đối bất kỳ sự đe dọa nào đối với chủ quyền của Venezuela và các quốc gia Mỹ Latinh.

Parlasur kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela thông qua đối thoại, bằng biện pháp hòa bình và trong khuôn khổ Hiến pháp; đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "lựa chọn quân sự" đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Mỹ: Tạm ngừng hoạt động các hạm đội

Hải quân Mỹ ngày 21-8 tuyên bố tạm ngừng hoạt động của các hạm đội nước này trên toàn cầu trong vài ngày, sau vụ tàu khu trục USS John S.McCain va chạm tàu chở dầu gần Singapore khiến 10 thủy thủ mất tích và năm người bị thương. Các chỉ huy hạm đội Mỹ sẽ nhóm họp để đánh giá lại cách thức bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động trên toàn thế giới. Hải quân Mỹ cũng tuyên bố mở cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm tàu khu trục gần Singapore, xem xét các vụ tai nạn tương tự và sự cố trên biển có liên quan.

Liban: Giúp Australia phá âm mưu đánh bom

Bộ Nội vụ Liban cho biết, nước này đã giúp nhà chức trách Australia đập tan âm mưu đánh bom một máy bay thương mại trên hành trình từ Australia đến Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) hồi đầu tháng 8. Cơ quan tình báo Liban thu thập được thông tin về kế hoạch đánh bom trên chuyến bay của hãng hàng không Etihad Airways, cất cánh từ Sydney bay tới Abu Dhabi. Đối tượng âm mưu đánh bom là công dân Liban.

Italy: Động đất khiến hàng chục người bị thương

Tối 21-8, giờ địa phương, một trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra trên hòn đảo du lịch Ischia, ngoài khơi thành phố Naples của Italy, khiến ít nhất hai người chết, hàng chục người bị thương. Động đất khiến cư dân và du khách trên đảo hoảng loạn và đổ xô ra các con phố. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy sáu tòa nhà cùng một nhà thờ bị sập. Nhà chức trách lo ngại có thể còn nhiều người mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33862002-uruguay-nam-my-phan-doi-de-doa-venezuela.html