USD mất giá, doanh nghiệp Hàn Quốc “hỉ hả”

Đồng USD “lao dốc”, những đơn vị tiền tệ có liên quan cũng giảm giá theo. Đồng won của Hàn Quốc là một ví dụ. Tuy nhiên, đây hóa ra lại là một điều may đối với các nhà xuất khẩu hàng đầu xứ kim chi như Hyundai, Samsung, và LG.

us312 Tại sao? Đơn giản vì trước tiên, giá hàng hóa xuất khẩu của họ cũng ít nhất không tăng như của nhiều nước châu Á khác. Thứ hai là đồng yên lại đang lên giá. Điều đó có nghĩa là những nhà xuất khẩu Hàn Quốc - vốn coi doanh nghiệp Nhật Bản là đối thủ lớn trên trường quốc tế - như Hyundai, Samsung và LG được một phen “cười thầm”. Những tập đoàn hàng đầu xứ Đại Hàn này có tới 2/3 doanh thu là từ xuất khẩu Tình trạng “lộn xộn” hiện nay trên thị trường Mỹ chắc chắn sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh số của họ tại Mỹ, nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc hy vọng rằng nhu cầu của các thị trường mới nổi sẽ giúp họ bù lại. Trong tháng 1 năm nay, xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm 11% tổng xuất khẩu của Hàn Quốc, giảm mạnh so với tỷ lệ hơn 20% của năm 2002 và 40% của năm 1986. Từ đầu năm 2008 đến nay, đồng won của Hàn Quốc đã giảm giá khoảng 5% so với USD. Cùng kỳ, đồng yên Nhật lại tăng giá 11% so với USD. Tính từ tháng 7 năm ngoái, đồng won đã giảm giá 24% so với yên Nhật, khiến giá hàng xuất khẩu của Hàn Quốc rẻ hơn nhiều so với hàng sản xuất tại Nhật Bản. Tại sao đồng won đi ngược xu thế chung? Việc đồng won giảm giá giữa lúc hầu hết các đơn vị tiền tệ lớn tăng giá so với USD được lý giải bằng việc nhiều nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt bán cổ phiếu và trái phiếu ở Hàn Quốc để tráng nguy cơ phá sản trong cơn biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Lee Yoonsok của Viện Tài chính Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường chứng khoán có tính thanh khoản cao trong số các nền kinh tế mới nổi, vì thấy, đây thường là nơi các nhà đầu tư nước ngoài nghĩ tới khi cần tiền mặt khẩn cấp. Các nhà đầu tư này bán cổ phiếu ở Hàn Quốc, đổi đồng won sang USD để mang về nước và việc này khi xảy ra dồn dập đã khiến đồng won giảm giá. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ra khoảng 13 tỷ USD giá trị cổ phiếu tại Hàn Quốc, khiến chỉ số Kospi của thị trường này giảm 12%. Việc chỉ số Kospi đã tăng 32% trong năm ngoái đủ để các nhà đầu tư nước ngoài thu được số lợi nhuận cần thiết, vì thế họ không mấy băn khoăn khi “xả hàng” lúc cần tiền mặt. Một nguyên nhân khác khiến đồng won giảm giá là tình trạng thâm hụt cán cân thương mại hiện nay của Hàn Quốc. Chính phủ ước tính năm nay Hàn Quốc sẽ có mức thâm hụt thương mại 7 tỷ USD, so với mức thặng dư 5,9 tỷ USD của năm 2007. Tình trạng này là do Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong nước, trong khi giá dầu thế giới tăng cao. Trong bối cảnh khủng hoảng thị trường tài chính toàn cầu, giá dầu và giá hàng hóa tăng cao như hiện nay, đồng won Hàn Quốc khó có khả năng lên giá trong nay mai. Lợi bất cập hại Việc đồng won giảm giá là một tin vui đối với các nhà xuất khẩu nước này. Lấy trường hợp Hyundai Motor làm ví dụ. Lợi nhuận của tập đoàn khổng lồ này chịu tác động lớn từ sự lên xuống của đồng won. Lợi nhuận biên của Hyundai đã giảm xuống còn 9% vào năm 2003, 7,2% vào năm 2004, 5,1% vào năm 2005, và 4,5% năm 2006, khi đồng nội tệ của Hàn Quốc tăng giá mạnh so với USD trong thời gian từ năm 2002 đến 2006. Tuy nhiên, đến năm ngoái, lợi nhuận biên của tập đoàn tăng lên 6%, một phần nhờ những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm kiểm soát sự lên giá của đồng won, và phần khác nhờ chiến dịch cắt giảm chi phí trong suốt 3 năm qua của Hyundai. Ông Suh Sung Moon, chuyên gia phân tích về lĩnh vực ô tô của Công ty đầu tư chứng khoán Hàn Quốc, cho rằng Hyundai có thể tăng 110 triệu USD doanh thu hàng năm nếu đồng won giảm giá 10 đơn vị so với USD. Trong khi đó, giới chuyên gia dự đoán năm nay đồng won sẽ mất giá 30-80 đơn vị so với USD. Điều tương tự cũng diễn ra với nhiều nhà xuất khẩu lớn khác của Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc đồng won giảm giá chắc chắn không có lợi cho nền kinh tế nước này nói chung. Hiện đã có những dấu hiệu về tình trạng lạm phát tăng mạnh và đây là một vấn đề “đau đầu” của bất cứ quốc gia nào. Theo số liệu của ngân hàng trung ương Hàn Quốc, giá hàng hóa nhập khẩu vào nước này trong tháng 2/2008 nếu quy đổi về đồng won đã tăng giá tới 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng mạnh nhất trong gần một thập kỷ nay. Chuyên gia kinh tế Huh Chan Kook của Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc cho biết sức ép lạm phát sẽ sớm dẫn đến nhu cầu tăng lương, và việc này có thể căng thẳng trong quan hệ giữa người lao động với các doanh nghiệp. Xét trong ngắn hạn, các nhà xuất khẩu có thể “cười nụ” khu đồng won giảm giá; nhưng về dài hạn, việc này có thể dẫn đến tình trạng mất ổn định cho nền kinh tế Hàn Quốc, ông Huh Chan Kook nói.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29873-usd-mat-gia-doanh-nghiep-han-quoc-hi-ha