Ưu tiên đầu tư cho các dự án dở dang, chuyển tiếp ở Đông Anh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chia sẻ thông tin trên tới toàn thể cử tri huyện Đông Anh tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP Khóa XV diễn ra sáng 13/6.

Cụ thể, một số cử tri xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) đã có ý kiến với đoàn đại biểu HĐND TP (đơn vị bầu cử số 21) về dự án đường 40m (nói từ ngã tư Nguyên Khê đi đền Sái và ngã ba chợ dốc Kim). Dự án đã được phê duyệt đầu tư từ rất lâu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng tới đời sống và gây bức xúc trong Nhân dân địa phương. Liên quan tới vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý mong muốn cử tri địa phương chia sẻ với khó khăn chung về nguồn vốn đầu tư có hạn của TP những năm qua. Đồng thời chia sẻ, không chỉ có dự án đường 40m nêu trên, mà hiện nay, trong bối cảnh ngân sách đầu tư hạn chế, TP đang tập trung ưu tiên đầu tư cho các dự án hiện đang dở dang và các dự án chuyển tiếp. Điều này nhằm bảo đảm tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư đã và đang triển khai. Đối với các dự án đã được phê duyệt, UBND TP Hà Nội sẽ rà soát, cân nhắc bố trí nguồn vốn trong trung và dài hạn để triển khai thực hiện có chọn lọc, từ nay cho tới năm 2020.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh

Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 13/6, đoàn đại biểu HĐND TP (Đơn vị ứng cử số 21) gồm các ông bà: Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng ban chuyên trách Kinh tế ngân sách HĐND TP, Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh và Lê Vĩnh Sơn - Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà kiêm Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ Việt Nam, đã lắng nghe và tiếp thu gần 30 ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Các kiến nghị tập trung vào một số nội dung chính như: Hạ tầng giao thông, nước sạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, hai vấn đề báo Kinh tế & Đô thị từng thông tin là việc thiếu nhà văn hóa ở xã Kim Nỗ (bài: Đất bỏ không, dân thiếu nhà văn hóa) và ô nhiễm đầm Nguyên Khê (bài: Đầm Nguyên Khê bị bức tử) cũng được các cử tri tiếp tục nêu ra. Liên quan trực tiếp tới hai vấn đề báo Kinh tế & Đô thị nêu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã có ý kiến tiếp thu và cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát quỹ đất của các hộ dân, sau khi hoàn tất sẽ sớm bố trí quỹ đất còn dôi dư để bà con xây dựng nhà văn hóa. Đối với vấn đề ô nhiễm đầm Nguyên Khê, ông Nguyễn Xuân Linh cho hay: Hiện, địa phương đang tập trung yêu cầu các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp vừa và nhỏ xã Nguyên Khê đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung. Vấn đề môi trường tại khu vực đầm Nguyên Khê đang được lãnh đạo huyện hết sức quan tâm…

Cử tri huyện Đông Anh đặt vấn đề với đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV (Đơn vị ứng cử số 21)

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ngoài phản hồi về dự án đường 40m, Phó Chủ tich UBND TP Hà Nội cũng thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP (Đơn vị ứng cử số 21) trả lời một số ý kiến khác của bà con. Cụ thể, liên quan tới việc xác định giá đất, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý giao Sở TN&MT Hà Nội chủ trì, căn cứ khung giá đất của Chính phủ và các văn bản hiện hành để có dự báo và cập nhật khung giá đất phù hợp. Đối với vấn đề nước sạch, theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý, đây không chỉ là bài toán của riêng huyện Đông Anh mà còn trên địa bàn TP. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục triển khai chủ trương xã hội hóa cấp nước sạch, không chủ phục vụ khu vực nội đô, mà còn cho người dân nông thôn. Về một số kiến nghị của cử tri liên quan tới bàn giao công trình thủy lợi, đề xuất mở tuyến xe buýt về xã Kim Nỗ, sạt lở ven sông Cà Lồ thuộc xã Xuân Nộn, điểm đen giao thông trên đường Hoàng Sa… Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đã trực tiếp giao cho các sở, ban ngành liên quan tiếp nhận ý kiến cử tri, tổ chức rà soát, có phản hồi cử tri trong thời gian sớm nhất.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/uu-tien-dau-tu-cho-cac-du-an-do-dang-chuyen-tiep-290436.html