Ưu tiên thực hiện các công trình liên quan đến người dân

Sáng 19-7, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã làm việc với UBND quận Bình Thạnh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND TP giao.

Mưa lớn, ngập, kẹt xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều 21-6-2017.

Theo báo cáo của bà Võ Thị Phương Uyên, Phó Chánh văn phòng UBND quận Bình Thạnh, quận đã thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP giao nhưng vẫn còn nhiều nội dung vướng mắc, trong đó nổi lên là việc tổ chức giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc và công tác chống ngập trên địa bàn quận.

Bà Uyên cho biết tại giao lộ Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải cải tạo làn xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (hướng từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến đường Bạch Đằng), từ 3 làn thành 4 làn xe và lắp đặt bảng chỉ dẫn theo làn hướng rẽ trái - phải về Bạch Đằng, dự kiến thực hiện trong tháng 9-2017. Tại khu vực Đài Liệt sĩ, đơn vị này đề xuất cải tạo mở rộng lòng đường, thu hẹp vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (có di dời trụ điện, cây xanh), cấm ô tô con theo hướng Đài Liệt sĩ rẽ trái vào hẻm 31 đường Ung Văn Khiêm. “Việc ùn ứ giao thông tại khu vực này sẽ được giải quyết triệt để khi dự án xây dựng nút giao thông Đài Liệt sĩ kết hợp xây dựng hầm chui theo hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13, kết nối đường Chu Văn An và mở rộng đường Ung Văn Khiêm theo đúng lộ giới 30m hoàn thành”, bà Uyên nói.

Về công tác chống ngập, bà Uyên cho biết quận đã cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp nhiều tuyến đường, hẻm và thực hiện các dự án chống sạt lở ở bán đảo Thanh Đa, vận hành các trạm bơm, công trình bờ bao… Những dự án này đã mang lại hiệu quả giảm ngập rõ rệt. Tuy vậy, trên địa bàn quận vẫn còn xảy ra ngập do triều cường (ở khu vực phường 28) và còn 29 điểm gập do mưa (trong đó có 7 điểm do cấp TP quản lý).

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị quận Bình Thạnh ưu tiên thực hiện những công trình liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Ông Hoan đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Điều hành các chương trình chống ngập cùng với quận Bình Thạnh tập trung triển khai các dự án để chống ngập cho địa bàn quận, nhất là những điểm ngập nặng như đường Nguyễn Hữu Cảnh. “Tôi có cảm giác quận Bình Thạnh bị lún. Đường D2 ngày xưa xây nhà cao lên, nhưng bây giờ nhà nào cũng ngập. Chúng ta cũng phải xem xét lại vấn đề cốt nền của quận Bình Thạnh cho tốt hơn, quản lý chặt chẽ cốt nền, hướng dẫn chủ đầu tư làm nghiêm và đúng”, ông Võ Văn Hoan nói.

KIỀU PHONG - QUỐC HÙNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/uu-tien-thuc-hien-cac-cong-trinh-lien-quan-den-nguoi-dan-456620.html