Ủy ban chứng khoán Mỹ tố Goldman Sachs lừa đảo

VIT - Chinanews tại Washington ngày 16/4 đưa tin, Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC hôm qua đã tố cáo Goldman Sachs về tội lừa đảo liên quan đến các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, khiến các nhà đầu tư tổn thất hơn 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, tập đoàn Goldman Sachs phản ứng rằng, những lời cáo buộc nói trên “hoàn toàn không có chứng cứ về mặt pháp lý cũng như thực tế”. Theo lời tố cáo của Ủy ban chứng khoán Mỹ, Goldman Sachs và Phó Chủ tịch Fabrice Tourre vì đã che giấu những thông tin quan trọng liên quan đến các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp khiến hai ngân hàng tại Châu Âu bị thua lỗ tới gần 1 tỷ USD. Một trong những khách hàng của Goldman là Paulson & Co đã “sáng chế” ra một hình thức đầu tư thông qua việc phát hành các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp mà theo Paulson cho là sẽ làm giảm giá trị. Ngoài ra, Paulson còn “phát minh” ra một loại hình bảo hiểm cho phép thu được lợi nhuận cao khi các chứng khoán này bị nhấn chìm cùng với sự sụp đổ của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, Goldman lại “im hơi lặng tiếng” đối với các khách hàng khác của mình về hành vi của Paulson. Chủ nhiệm phòng thi hành pháp luật của Ủy ban chứng khoán Mỹ - ông Robert Khuzami cho rằng: “Các sản phẩm này vừa mới lại vừa phức tạp, nhưng thủ thuật và xung đột lợi tích trong đó lại không hề mới”, theo ông, “sai lầm của Goldman Sachs vừa cho phép một khách hàng “bán khống” sản phẩm tài chính này, mặt khác lại cam kết với các nhà đầu tư khác rằng, sản phẩm này là do bên thứ ba độc lập khách quan tung ra. Tuyên bố mà SEC công bố cho thấy, trong thương vụ này, vào tháng 4/2007, Paulson & Co đã trả cho Goldman Sachs khoảng 15 triệu USD tiền phí “sáng chế” và tiêu thụ, nhưng các nhà đầu tư vì thế mà có thể phải chịu tổn thất trên 1 tỷ USD. Vấp phải lời cáo buộc của SEC cũng trong ngày hôm đó còn có Phó Chủ tịch Fabrice Tourre, Theo SEC, ông Tourre phải chịu trách nhiệm chính về vụ lừa đảo này, bởi vì chính ông này là “tác giả kịch bản” cho thương vụ nói trên, phụ trách công tác chuẩn bị tài liệu tiếp thị, hơn nữa còn phụ trách tiến hành trao đổi với các nhà đầu tư. Chịu cú sốc từ lời cáo buộc trên, 12h trưa hôm qua giá cổ phiếu của Goldman Sachs đã sụt giảm hơn 10%. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, trước lời tố cáo trên, tập đoàn Goldman Sachs khẳng định, lời cáo buộc gian lận lừa đảo mà ủy ban chứng khoán dành cho tập đoàn là không hề có chứng cứ về pháp lý cũng như thực tế”. Goldman Sachs sẽ “biện hộ mạnh mẽ”. Tập đoàn Goldman Sachs là một trong những ngân hàng đầu tư có lịch sử lâu đời nhất và quy mô lớn nhất của toàn thế giới, được thành lập từ năm 1869. Việc khởi tố Goldman Sachs được coi là “giết một người răn trăm người”, là một hành động quan trọng để chính phủ Mỹ chống lại những hành vi gian lận các sản phẩm tài chính phái sinh trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/taichinhnganhang/la75645/default.htm