Ủy ban Olympic Mỹ xin lỗi vì cách hành xử của các VĐV bơi tại Brazil

Ủy ban Olympic Mỹ lên tiếng xin lỗi về cách hành xử của các vận động viên bơi lội tại Brazil.

Hôm nay (19/8), Ủy ban Olympic Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của các vận động viên bơi lội Mỹ sau khi nhà chức trách Brazil bác bỏ thông tin 4 vận động viên bơi lội Mỹ bị cướp tại Rio de Janeiro.

Tuyên bố của Ủy ban Olympic Mỹ nêu rõ, cách hành xử của các vận động viên Mỹ là không chấp nhận được và nó cũng không đại diện cho chân giá trị của đoàn thể thao Mỹ. Ủy ban Olympic Mỹ cho biết sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc này.

Ngày 18/8, người đứng đầu lực lượng cảnh sát dân sự thành phố Rio de Janeiro Fernando Veloso đã lên tiếng bác bỏ thông tin 4 vận động viên bơi lội Mỹ bị cướp tại Rio de Janeiro. Theo ông Fernando Veloso, các vận động viên Mỹ đã nói dối cảnh sát khi nói rằng họ từng bị cướp ở Rio de Janeiro.

VĐV Gunnar Bentz của Mỹ rời khỏi trụ sở cảnh sát sau cuộc thẩm vấn.

Thực chất, một vài người trong số các vận động viên này còn đập phá một phần của trạm xăng và bị buộc phải bồi thường thiệt hại. Một nhân viên bảo vệ trạm xăng đã rút súng chĩa vào các vận động viên khi họ bắt đầu có cách hành xử “bất bình thường”. Các vận động viên này sau đó đã phải trả tiền bồi thường và rời đi trước khi cảnh sát tới.

Một vận động viên đã trở về Mỹ hôm 15/08 vừa qua. Ba vận động Mỹ còn lại đã ở lại Brazil. Cảnh sát sau đó đã ngăn các vận động viên Mỹ khi họ chuẩn bị rời khỏi sân bay Rio de Janeiro để thẩm vấn. Sau cuộc thẩm vấn, các vận động viên này đã được phép rời Brazil./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/uy-ban-olympic-my-xin-loi-vi-cach-hanh-xu-cua-cac-vdv-boi-tai-brazil-542075.vov