Uy tín của Thủ tướng Berlusconi sụt giảm mạnh

Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, uy tín của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay.

Kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu dư luận IPR Marketing có trụ sở ở Roma (Italy) cho thấy, lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5/2008, uy tín của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Một cuộc thăm dò tiến hành trong tháng 10 cho biết chỉ số niềm tin của công chúng với ông Berlusconi đã giảm 2% so với tháng 9 xuống còn 45%, trong khi chỉ số lòng tin đối với chính phủ của ông cũng chỉ đạt 42%. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, kể từ tháng 10/2008 đến nay, chỉ số lòng tin của cử tri dành cho ông Berlusconi đã giảm 17% và chỉ số tín nhiệm chính phủ giảm 12%. Theo các nhà phân tích, uy tín của ông Berlusconi giảm sút là do các cử tri thất vọng về cuộc sống đời tư của cá nhân thủ tướng cũng như những động thái của ông nhằm sửa đổi Hiến pháp để tăng quyền lực, và sự bất lực của chính phủ trong giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong khi liên minh cầm quyền mất điểm, sự ủng hộ của người dân dành cho phe đối lập đã tăng lên 37%, thêm 5%./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/uy-tin-cua-thu-tuong-berlusconi-sut-giam-manh/200910/20742.vnplus