Uzbekistan miễn thị thực cho du khách Việt Nam

Kể từ ngày 1/4/2017, du khách Việt Nam từ 55 tuổi trở lên sẽ được miễn thị thực trong vòng không quá 30 ngày với lệ phí mỗi lần nhập cảnh là 50 USD khi sang Uzbekistan du lịch.

Thủ đô Tashkent là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua khi đến Uzbekistan.

Nhằm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, từ lâu chính phủ nước Cộng hòa Uzbekistan đã đưa ra nhiều chính sách để thu hút du khách, trong đó có việc miễn thị thực đơn phương với công dân của một số quốc gia.

Và mới đây, tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, nước này cũng đã áp dụng chính sách trên cho các du khách Việt Nam. Theo đó, công dân Việt Nam từ 55 tuổi trở lên khi sang Uzbekistan du lịch sẽ được miễn thị thực trong vòng không quá 30 ngày và phí mỗi lần nhập cảnh là 50 USD, kể từ ngày 1/4/2017.

Những cô gái xinh đẹp Uzbekistan với trang phục truyền thống hát múa trong lễ hội Navruz.

Cộng hòa Uzbekistan là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Trung Á, trước kia từng là một phần của Liên bang Xô viết. Phía tây và bắc giáp Kazakhstan; phía đông giáp Kyrgyzstan và Tajikistan và phía nam giáp với Afghanistan cùng Turkmenistan.

Một công trình kiến trúc đặc trưng ở Uzbekistan.

Đến với Uzbekistan, du khách sẽ được khám phá những danh lam thắng cảnh, những công trình lộng lẫy của vùng đất từng nằm trên Con đường tơ lụa huyền thoại và cùng tham gia vào những hoạt động văn hóa dân gian của một trong những nền văn hóa rực rỡ và lâu đời bậc nhất phương Đông, ngoài ra còn nhiều hoạt động thú vị khác mà bất kỳ du khách nào cũng đều không muốn bỏ qua.

Hà Lý

Ảnh: Dulichvtv

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/uzbekistan-mien-thi-thuc-cho-du-khach-viet-nam-d52312.html