V.League 2017: Chuẩn bị những trận cầu khai Xuân

Sau 20 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều tối 11 và 12/2, Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017) sẽ tiếp tục vòng đấu thứ 5.

Vòng đấu thứ 5 lượt đi sẽ diễn ra trên các sân Thanh Hóa, Hàng Đẫy (Hà Nội), Long An, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Vinh (Nghệ An), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa) và Pleiku (Gia Lai).

Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà Pleiku ở vòng đấu thứ 4 - giải bóng đá V. League 2017. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Nhìn lại chặng đường V.League 2017 đã qua sau 4 vòng đấu, hiện đang dẫn đầu Bảng xếp hạng V.League 2017 là FLC Thanh Hóa được 10 điểm với 3 trận thắng và 1 trận hòa.

Tiếp theo lần lượt là Hà Nội FC được 9 điểm với 3 trận thắng và 1 trận thua; Quảng Nam FC được 8 điểm với 2 trận thắng và 2 trận hòa... Ba vị trí cuối bảng là Than Quảng Ninh được 3 điểm; XSKT Cần Thơ được 2 điểm và chót bảng là Hoàng Anh Gia Lai mới được 1 điểm.

Tại vòng đấu thứ 5 diễn ra chiều tối 11 - 12/2 tới, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến một FLC Thanh Hóa mạnh mẽ với quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đội bóng này có được cả hai lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo đánh giá của giới chuyên môn: có tới 90% cơ hội cho FLC Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 5 này.

Tuy nhiên, tại vòng đấu này, tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hướng tới là cuộc đối đầu giữa hai cặp đấu: Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai gặp XSKT Cần Thơ. Chủ nhà Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 2 với 9 điểm, nhưng chỉ hơn đội khách SHB Đà Nẵng 2 điểm, trận đấu này mang tính quyết định thứ hạng lên xuống của cả hai đội.

Nếu Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy, vị trí thứ 2 càng vững chắc hơn, củng cố niềm tin cho họ nỗ lực vươn lên dẫn đầu với mục đích bảo vệ chức vô địch trong mùa bóng 2017. Nhưng nếu Hà Nội FC để thua ở trận đấu này, vị trí thứ 2 rất có thể rơi vào tay đội khách SHB Đà Nẵng hoặc đội bóng Quảng Nam FC đang bám đuổi ngay sau mình.

Với cặp đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp XSKT Cần Thơ là cuộc chiến giành giật từng điểm số của các đội bóng đang đứng ở cuối bảng xếp hạng. Nếu như chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sau 4 vòng đấu chỉ được duy nhất 1 điểm và đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng, XSKT Cần Thơ cũng có một kết quả không mấy khả quan khi mới được 2 điểm và đứng ở vị trí 13/14 câu lạc bộ tham dự V.League 2017.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà, cộng thêm niềm tin chiến thắng của cả đội khi mới đây lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn đã để lại dấu ấn lớn trong trận đấu giao hữu quốc tế với Đội tuyển U23 Malaysia.

Chính niềm tin chiến thắng này sẽ giúp cho các cầu thủ phố Núi Hoàng Anh Gia Lai thêm nghị lực, vững vàng hơn trong trận đấu ra quân đầu Xuân Đinh Dậu 2017 này. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Pleiku tới đây, thứ hạng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được cải thiện ít nhất 1 bậc trên Bảng xếp hạng V.League 2017 sau vòng đấu thứ 5. Quan trọng hơn là họ lấy lại được hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ với lứa cầu thủ trẻ đã từng gây sốc khi khoác áo U19 Quốc gia...

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/vleague-2017-chuan-bi-nhung-tran-cau-khai-xuan-20170210131216420.htm