V.Ninh Bình thắng đậm Thanh Hóa

(VnMedia) - Đã có tới 6 bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và Thanh Hóa. Thầy trò ông Hải “lơ” có chiến thắng “giải hạn” sau chuỗi thành tích bết bát vừa qua.

XM. The Vissai Ninh Bình đã có trận đại thắng trước Lam Sơn Thanh Hóa với tỷ số 4-2 tại vòng 9 giải V-League năm nay. Ảnh: Quang Anh Sau những trận thua liên tiếp, đã có thông tin ông Lê Thụy Hải xin từ chức ở V.Ninh Bình. Rút cuộc, ông HLV nhận lương 100 triệu 1 tháng này vẫn ở lại V.Ninh Bình, đứng bên đường piste chỉ đạo quyết liệt và cùng các học trò kiếm được 1 chiến thắng tưng bừng. Ông Hải “lơ” lại có cơ hội “nổ” tưng bừng. Đội hình xuất trận của V.Ninh Bình với những cái tên Gustavo, Việt Thắng, Mota, Đặng Văn Thành, Như Thành ăn đứt Thanh Hóa thiếu vắng những quân bài chủ chốt như Phước Tứ, Bảo Khanh. Đình Tùng Quang Vinh, Khánh Lâm, Anh Tuấn phong độ không được tốt, trong khi sự cố gắng của những ngoại binh như Gilson, Kan Kam hay cầu thủ nhập tịch Lê Tostao không đủ để vực dậy đội quân của ông Giang “đen”. Phút thứ 15 Việt Thắng có cú đánh đầu đẹp mắt mở tỉ số cho V.Ninh Bình. Hai phút sau, Gilsson đi bóng tốc độ và khéo léo rồi tung cú sút hiểm hóc hạ gục Hoàng Duy, cân bằng tỉ số cho Thanh Hóa. Gilson vẫn chơi bóng như đá “phủi”ở V-League và kĩ thuật cá nhân của cầu thủ Brazil này không ít lần làm các hậu vệ bên phía V.Ninh Bình phải khốn đốn. Sau bàn thắng gỡ hòa của Thanh Hóa, thế trận hoàn toàn thuộc về V.Ninh Bình. Phút thứ 23, Mota có cú sút khá nhẹ nhưng bóng đập chân một hậu vệ đi thẳng vào lưới Mạnh Dũng. Phút thứ 35, Tấn Điền nâng tỉ số lên 3-1 cho V.Ninh Bình bằng một cú dứt điểm căng. Sang đến hiệp 2, ông Hải “lơ” tiếp tục chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Phút thứ 55, Junior phá bẫy liệt vị, sút chéo góc nâng tỉ số lên 4-1 cho V.Ninh Bình. Tỉ số được rút ngắn ở phút thứ 84 do công của Khánh Lâm. Thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu không đủ để Thanh Hóa lật ngược được thế cờ. Phút thứ 90, trọng tài Võ Minh Trí đã từ chối cho Thanh Hóa hưởng 1 quả phạt 11m sau một pha va chạm trong vòng cấm. Với 3 điểm có được ở trận thắng này, V.Ninh Bình có 14 điểm và có thêm động lực ở những vòng đấu sắp tới. Đội bóng “vừa lên hạng và có chất lượng cầu thủ chỉ ở mức trung bình” của ông Lê Thụy Hải vẫn thiếu đi một chút gì đó sự ổn định. Nhìn lại, thất bại trước những đại gia như Bình Dương và SHB.Đà Nẵng rồi đánh bại được những đối thủ như HP.HN, Thanh Hóa, thế cũng đã là rất đáng khen đối với V.Ninh Bình dưới bàn tay của ông Hải “lơ” rồi. “Tôi vẫn ở đây, và vẫn là HLV của V.Ninh Bình, đội còn một chặng đường dài khó khăn phía trước và chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu vì khán giả Ninh Bình”, HLV Lê Thụy Hải đã khẳng định như vậy. Quang Anh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=190605