Va chạm trên cầu phao, 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn tại cầu phao Vồm, bắc qua sông Chu (Thiệu Hóa - Thanh Hóa) đã khiến 2 người thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h40 ngày 16/9, hai xe máy mang BKS 36A-012.48 do ông Trần Văn Lân (69 tuổi, ngụ tại thôn 3 xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) điều khiển và xe máy mang BKS 36H2- 4152 do Hoàng Đình Thắng (SN 1991, ở xã Thiệu Quang) điều khiển cùng đi từ hướng xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa) về xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa.

Khi đi đến gần bờ thuộc khu địa bàn TP. Thanh Hóa thì bất ngờ hai xe va chạm vào nhau rồi cả 2 người đều rơi xuông dòng sông Chu. Người dân vớt được ông cụ lên bờ sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, còn nam thanh niên bị nước cuốn mất tích.

Theo người nhà nạn nhân, ông Lân đang trên đường chở vợ tới nhà người thân ở thành phố Thanh Hóa chơi. Khi đến cầu phao Vồm, người vợ xuống xe đi bộ để qua cầu nên may mắn thoát nạn.

Qua điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do khi đi đến cuối cầu, vì dốc cao nên cả 2 xe tăng tốc dẫn đến va chạm mạnh. Vụ va chạm khiến 1 xe máy lao xuống sông, xe còn lại bám mấp mé ở thành cầu.

Vụ va chạm khiến 2 người thiệt mạng, 1 xe máy lao xuống sông, xe còn lại bám mấp mé ở thành cầu.

Theo báo Thanh niên, đến 10h30 cùng ngày, thi thể anh Thắng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 400 m.

Được biết, cầu phao Vồm bắc qua sông Chu nối địa phận 2 xã Thiệu Khánh (TP.Thanh Hóa) và Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa) đã được dựng lên từ rất lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù ở 2 đầu cầu đều có biển cấm đi xe trên cầu thế nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe máy chạy qua cây cầu này.

Nhiều người dân cho biết, hầu như không năm nào không có người thiệt mạng khi đi qua cây cầu phao cũ kỹ này, có năm tới 4 người chết.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/va-cham-tren-cau-phao-2-nguoi-thiet-mang-d99780.html