Vạch trần chiêu giả bị cướp của người đàn ông Trung Quốc

Một người đàn ông ở Trung Quốc đến đồn cảnh sát vờ khai bị cướp để không phải đưa tiền lương cho vợ. Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành, ông bị phạt tiền và bị giam 10 ngày.

Ngày 14/9, Straits Times đưa tin người đàn ông họ Cai sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đến đồn cảnh sát địa phương hôm 31/8, trình báo ông bị cướp khi đi xe đạp điện từ công ty về nhà.

Cai đến đồn cảnh sát trình báo. Ảnh: Shanghaiist.

Tuy nhiên, cảnh sát cảm thấy nghi ngờ bởi Cai bình tĩnh khi được hỏi và dường như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ cướp. Hình ảnh từ máy quay giám sát trong khu vực cho thấy ông đi về an toàn, không hề bị cướp.

Không chứng minh được, Cai buộc thừa nhận ông muốn trình báo một vụ cướp giả để không phải nộp tiền lương tháng cho vợ.

"Cai nói ông luôn bị vợ đòi tiền mỗi khi có lương", thám tử Chen Xi cho biết.

Người đàn ông gây ra vụ hoang báo bị giam 10 ngày và nộp phạt 500 nhân dân tệ (khoảng 76 USD) vì trình báo sai sự thật với cảnh sát.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vach-tran-chieu-gia-bi-cuop-cua-nguoi-dan-ong-trung-quoc-post779673.html