Vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

Sáng 26/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi tọa đàm “Vai trò phụ nữ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Tham dự buổi tọa đàm có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt.

Các tham luận tại buổi tọa đàm đều khẳng định vai trò rất quan trọng của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

Trong những năm gần đây, tình hình trật tự ATGT ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, số người chết vì TNGT liên tục gia tăng. Hậu quả của TNGT xảy ra trước hết gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế cho người tham gia giao thông, trong đó phụ nữ và trẻ em là người chịu tác động nặng nề nhất ngay cả khi họ không phải là người bị tai nạn. Vì vậy, 10 tham luận tại buổi tọa đàm đã xoay quanh: Các giải pháp để nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo ATGT; Phụ nữ với công tác tuyên truyền về ATGT…

Bà Trần Thị Hương – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN cho biết, những năm qua các cấp Hội phụ nữ đã xây dựng các mô hình điểm về ATGT như: Phụ nữ với ATGT, Gia đình phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật về ATGT, Gia đình phụ nữ tích cực đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy vì sự an toàn của trẻ… Ngoài ra, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động chị em phát huy vai trò trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình nhắc nhở chồng con đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, không đua xe trái phép, không uống rượu bia khi tham gia giao thông…

Theo ông Hoa Hữu Vân - Phó vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, đặc điểm của giáo dục trong gia đình là sự giáo dục thói quen, tự giác cho các thành viên, trong đó phụ nữ với tư cách là người vợ, người mẹ, người chị giữ vai trò rất quan trọng. Do vậy, khi phụ nữ gương mẫu thực hiện và động viên chồng, giáo dục con cùng người thân trong gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự ATGT mỗi ngày sẽ tạo được thói quen khi tham gia giao thông của các thành viên trong gia đình.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: vấn đề trật tự ATGT đang rất nghiêm trọng, các ban ngành đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng số người chết vì TNGT vẫn rất cao thì cần xem xét lại toàn bộ tổng thể các giải pháp ATGT. “Nên có sự giám sát tối cao của Quốc hội đối với vấn đề ATGT” – bà Lê Thị Nga đề nghị.

Kết thúc buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN Nguyễn Thị Thanh Hòa cho rằng: “Các cấp các ngành đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả đạt được về trật tự ATGT chưa khiến chúng ta hài lòng”. Đảm bảo trật tự ATGT tốt là có lợi từ nhiều phía: gia đình, xã hội, kinh tế, văn hóa… Trong đó, phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề đảm bảo ATGT. Do đó, các cấp Hội phụ nữ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở chị em phát huy vai trò của người mẹ, người chị, người em trong gia đình, là những tuyên truyền viên tích cực bảo đảm ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông…

Thu Phương

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/an-toan-giao-thong/201310/vai-tro-cua-phu-nu-trong-cong-tac-dam-bao-trat-tu-atgt-407184/