Văn Anh gặp chấn thương khi chơi thử thách mạo hiểm

Dù phải luyện tập vất vả tại chương trình "Tôi có thể", nhưng Văn Anh không ngờ rằng lại gặp phải chuyện rắc rối.

Văn Anh gặp chấn thương khi chơi thử thách mạo hiểm

Tập 1 I can do that (Tôi có thể) vừa lên sóng tuần qua với nhiều hấp dẫn thú vị. Theo mô típ chương trình, trong tập 1, bốn người chơi ở bảng A (gồm diễn viên Văn Anh, dancer Minh Hiền, á khôi Yến Nhi, ca sĩ Hằng Bingboong) sẽ phải tranh đua với nhau để giành được bộ môn nghệ thuật mình muốn hóa thân.

Minh Hiền, Hằng Bingboong, Yến Nhi, Văn Anh sẽ tham gia bảng A trong tập 1

Sau đó, người chơi sẽ phải luyện tập cùng huấn luyện viên trong thời gian ngắn nhất để có thể biểu diễn thành thục bộ môn đó trước khán giả.

Do chậm chân hơn ba người chơi còn lại nên Văn Anh không còn lựa chọn nào khác mà bị buộc phải chọn bộ môn khó nhằn nhất là múa lân trên mai hoa thung. Đây là loại hình nghệ thuật khá mạo hiểm. Dù biết đây là thử thách khó khăn, nhưng Văn Anh vẫn miệt mài luyện tập để vượt qua nó.

Văn Anh chậm chân hơn ba người chơi còn lại nên phải ngậm ngùi chọn múa lân trên mai hoa thung

Văn Anh tập múa lân trong hậu trường

Tuy nhiên, vì đây là bộ môn khá khó khăn và mạo hiểm nên Văn Anh không thể lường trước được những tình huống sẽ xảy đến với mình khi luyện tập. Việc phải nhào lộn trên những chiếc cột cao vút khiến anh liên tục gặp chấn thương.

Văn Anh bị thương rách tay và trầy xước lúc luyện tập

Phải băng bó đầy tay

Văn Anh chia sẻ, lí do khiến anh tham gia I can do that là vì muốn thử thách và khám phá năng lực tiềm ẩn của bản thân thông qua chương trình này.

Trước những khó khăn gặp phải trong thử thách này, Văn Anh vẫn khẳng định mình sẽ chơi đến cùng và nỗ lực hết mình để được trải nghiệm, không thể có chuyện nuối tiếc hay dừng lại.

Trailer tập 2 I can do that

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/van-anh-gap-chan-thuong-khi-choi-thu-thach-mao-hiem-20170524221243789.htm