Vận chuyển buôn bán trái phép pháo nổ tăng mạnh dịp cận kề tết

Trong thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển trái phép các loại pháo nổ đã được cơ quan chức năng bắt giữ, thu được hàng chục kg pháo nổ Trung Quốc.

Theo tin từ công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/12/2016, tại km 21+800 quôc lộ 1A, thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 18N-1609 do Trần Đăng Cường (SN 1974 trú tại thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định điều khiển.

Thu giữ pháo nổ trên xe khách

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chứa nhiều hàng hóa trong khoang chở khách, trong gầm xe, trong đó có ba bao tải pháo được che phủ dưới chăn. Tổng cộng 6 thúng cát tông pháo nổ trái phép do Trung Quốc sản xuất gồm: 24 cuộn pháo dây, hàng trăm bánh pháo tép có tổng trọng lượng 116 kg.

Qua điều tra bước đầu, lái xe đã nhận vận chuyển số hàng hóa trên từ khu vực biên giới về Nam Định cho một chủ hàng, do không kiểm tra nên không biết có nhẵng mặt hàng gì.

Cùng ngày, Công an huyện Cao Lộc kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-601.45 đã phát hiện pháo nổ trái phép.

Qua kiểm tra, phát hiện phía sau xe ô tô có 03 hộp cát tông, 1 túi xách, 1 ba lô có chứa pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, bao gồm 40 dàn pháo nổ (loại 36 quả/dàn) có tổng trọng lượng 59kg.

Theo điều tra ban đầu, số pháo nổ trái phép trên là của đối tượng đi trên xe Phạm Văn Hanh (SN 1992 Hộ khẩu thường trú tại Thôn Nà Thà, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, nơi ở thôn Long Sơn, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Pháo nổ bị thu giữ tại hiện trường.

Đối tượng Hanh đã khai nhận mua số pháo nổ trên tại thị trấn Thất Khê với mục đích vận chuyển đem về Hà Tĩnh tiêu thụ kiếm lời, nhưng đang trên đường đi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cũng trong thời gian qua, nhiều vụ vận chuyển trái phép các loại pháo nổ đã được cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngày 28/11, Công an Nghệ An đã bắt giữ vụ vận chuyển 23 kg pháo nổ, loại bánh 36 quả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc do đối tượng Đinh Tuấn Anh (SN 1997, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) vận chuyển.

Ngày 27/11/2016, Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Hương (SN 1963, trú khối 3, phường Long Sơn) đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 hộp pháo và 20 quả pháo hình ông sư có nguồn gốc nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 22,5 kg.

Thành Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/van-chuyen-buon-ban-trai-phep-phao-no-tang-manh-dip-can-ke-tet-a309946.html