Vận chuyển trái phép nội tạng động vật qua biên giới

Tại khu vực biên giới sông Nậm Thi (Lào Cai), đội công tác kiểm tra giám sát và thi hành pháp luật Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai Bắt giữ hơn 100kg nội tạng động vật.

Bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi vận chuyển trái phép số nội tạng trên qua biên giới, các đối tượng tham gia vận chuyển đã bỏ chạy về bên kia biên giới, một số đối tượng còn liều mình nhảy xuống sông bơi sang phía Trung Quốc, bỏ lại toàn bộ số hàng gồm 9 thùng các- tông.

Lực lượng biên phòng đã lập biên bản và tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng vừa bắt giữ được. Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong các thùng cát tông là nội tạng như lòng lợn, phèo lợn đã đóng thành đá, có trọng lượng khoảng hơn 100kg.

Được biết thời gian qua lực lượng biên phòng Lào Cai đã tăng cường công tác bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ biên giới, nên các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường xuyên cử người cảnh giới khi hành động nên lực lượng chức năng rất khó có thể bắt được đối tượng cầm đầu. Hiện vụ việc bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

TRUNG DŨNG - HỮU ĐỨC - NGUYỄN MINH

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/van-chuyen-trai-phep-noi-tang-dong-vat-qua-bien-gioi-1178364.tpo