'Ván cờ' Ukraine của Nga – Mỹ về đâu?

Nhiều bạn đọc gửi phản hồi, bày tỏ quan điểm về tình hình căng thẳng ở Ukraine, cũng như vai trò của Nga – Mỹ trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Bạn đọc Minh Hoai: Nga sớm muộn gì cũng xuống nước trước Mỹ.

Phung: Phải lấy lại những gì đã mất của thời CCCP. Chắc chắn dưới tay Putin, nước Nga sẽ lấy được. Ngưỡng mộ ông Putin.

Nguyễn Văn Thuận: Nước Nga đang trỗi dậy mạnh mẽ,với một Tổng thống Putin đầy quyết đoán. Nước Nga không thể bị chèn ép bởi phương tây và cũng không đứng im khi lợi ích bị đe dọa.

Hoàng Anh Tuấn: Có nên ca ngợi hành động của Tổng thống Nga không? Hãy đoán xem, quốc gia nào, khối nào sẽ lên tiếng mạnh mẽ phản đối gây áp lực buộc quân đội Nga lui binh?

Đoàn Trọng Hội: Chúng tôi rất thích quan điểm đặt vấn đề của ông Putin. Mong người dân Nga hãy hết lòng cùng ông xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh toàn diện.

Nga vững mạnh là tất cả CÁC NƯỚC YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH trên toàn thế giới ĐỀU AN TÂM PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH.

Alethuan: Cuối cùng người Nga cũng xuống nước, sau khi bị Mỹ cảnh báo

Trung Hiếu: Nga chơi cờ và bị chiếu tướng.

Liuvan: Nhà nước Nga bảo vệ công dân, hành động đó khiến chúng ta cảm động.

Hồ Thực: Dọa Gấu Nga?Nằm mà mơ nhé! Ủng Hộ Nga, hoan hô PuTin.

Hoang Trang Cuong: Nga chưa đánh đã thắng vang dội trên mặt trận ngoại giao.

TranVu: Tôi có cảm tình với Tổng thống Nga, ủng hộ ông ta.

Một bạn đọc: Crieme trước thuộc Nga và nơi có nhiều người Nga sinh sống. Đặt trường hợp như Mỹ, họ cũng hành động như Nga hiện nay vậy.

Ý kiến của bạn về vấn đề này, xin gửi về địa chỉ email của tòa soạn: online@tienphong.vn; hoặc điền thông tin phần phản hồi phía dưới bài viết.

Linh Thi tổng hợp

Linh Thi

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/ban-doc/van-co-ukraine-cua-nga-my-ve-dau-683640.tpo