Vẫn còn nhiều nguồn nước ô nhiễm có khuẩn tả

(ANTĐ) - Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ đầu năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 44 trường hợp tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả (không có tử vong) tại 9 địa phương.

Ở miền Bắc, dịch xuất hiện tản phát tại 5 tỉnh, thành phố, chủ yếu liên quan đến các bữa ăn đông người. Dù vậy, PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cảnh báo, nhiều khả năng dịch tả có thể xảy ra tại một số địa phương trong thời gian tới. Nguyên nhân là do nguồn bệnh của các vụ dịch tả chủ yếu vẫn từ các nguồn như bệnh nhân tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và người lành mang trùng, nguồn nước, thực vật thủy sinh bị ô nhiễm với phẩy khuẩn tả. Với các đợt dịch tả lớn xảy ra tại miền Bắc trong các năm 2007-2009 cho nên khó tránh khỏi một số lượng nhất định người lành mang trùng cũng như một số nguồn nước bề mặt ô nhiễm có phẩy khuẩn tả. Từ những nguồn này, vi khuẩn tả sẽ dễ dàng lan ra nước và bất kỳ loại thực phẩm nào để gây bệnh trong cộng đồng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74926&channelid=5