Vận động người dân giao nộp 250 vũ khí các loại

Sau một thời gian tuyên truyền vận động, gần 250 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm đã được người dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) tự nguyện giao nộp cho công an.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 156 ngày 23/5/2017 của Công an Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ vậy đã vận động đông đảo nhân dân tích cực tham gia tố giác, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Diễn Châu tuyên truyền, vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Sau một thời gian tuyên truyền vận động, Công an huyện Diễn Châu đã thu hồi 249 các loại vũ khí, trong đó có 48 giao kiếm, 40 khẩu súng tự chế, súng hơi, súng bắn đạn hoa cải, 59 viên đạn các loại, 2 đôi côn, 100 quả pháo bi. Trong đóm lực lượng Đồn Công an Diễn Hải đã vận động nhân dân 3 xã Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Kim giao nộp 18 khẩu súng tự chế, 20 dao kiếm, 2 đôi côn và 100 quả pháo bi.

Người dân giao nộp vũ khí.

Bên cạnh đó, Công an huyện Diễn Châu đã xử lý 2 trường hợp vi phạm và xử phạt 12,5 triệu đồng.

Số vũ khí, vật liệu nổ được thu hồi.

Toàn bộ số vũ khí đã thu hồi sẽ được Công an huyện Diễn Châu tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/van-dong-nguoi-dan-giao-nop-250-vu-khi-cac-loai--205902.htm