Vận hành tốt cơ chế, phát huy sức mạnh tổng hợp

Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2017. Với nhiều nội dung mới, thời gian ngắn, không gian rộng, lực lượng, phương tiện huy động nhiều, song quân và dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu cuộc diễn tập đề ra.

Tình huống diễn tập là, khi xuất hiện máy bay ném bom của địch, UBND phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) tiến hành phát lệnh sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; báo động, triển khai lực lượng phòng không nhân dân thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ thành phố. Lực lượng y tế tổ chức cấp cứu người bị thương; cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia cứu nạn, cứu sập; dân quân tiếp đạn cho các trận địa.

Trên cơ sở tình huống, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước. Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận từng ý kiến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Thường vụ, Tỉnh ủy viên và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện nghị quyết...

Xe tăng hiệp đồng, dẫn dắt bộ binh vào "đánh địch" khu vực vòng trong.

Diễn tập KVPT Thanh Hóa lần đầu tiên tổ chức động viên lực lượng, phương tiện tàu thuyền ngư dân theo Nghị định 30 của Chính phủ. Được biết, đây là nội dung mới vừa được bổ sung vào trước diễn tập mấy ngày, song tỉnh đã động viên đủ lực lượng, phương tiện theo quy định và tiến hành các bước trong thực binh đạt kết quả tốt, được Ban chỉ đạo Quân khu đánh giá cao. Ngư dân Lê Xuân Thịnh ở thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, chủ tàu TH 90405 cho biết: “Tàu vừa mới ra ngư trường chưa kịp triển khai ngư cụ đánh bắt thì nhận được thông tin tham gia diễn tập, chúng tôi liền nhổ neo quay về để kịp có mặt. Mặc dù thời gian gấp, yêu cầu đặt ra cao, song tôi và các ngư dân được huy động đều sẵn sàng tham gia”.

Tại địa bàn xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Văn Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, lực lượng dân quân cùng với một bộ phận nhân dân bám trụ bảo vệ làng. Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, bằng chiến thuật đánh du kích, LLVT toàn xã tham gia đánh địch, dựa trên sự thông thạo địa hình và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí thô sơ như bẫy, chông, mìn...

Kết thúc “trận đánh”, chiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Trung đội Dân quân cơ động xã Quảng Nhân cho biết: “Nội dung chiến đấu bảo vệ làng, hằng năm chúng tôi đều được huấn luyện thuần thục nên quá trình thực hành chiến đấu tất cả các lực lượng đều thực hiện tốt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận”.

Tận dụng kết quả chiến đấu KVPT làng, xã, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 324) cơ động vào vị trí xuất phát tiến công chuẩn bị thực hành chiến đấu. Sau hai phát pháo hiệu xanh, hỏa lực của các phân đội pháo 85mm và pháo phòng không 37mm của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cối 100mm của sư đoàn bắn dồn dập vào trận địa của “địch”. Các phân đội ĐKZ, B41 và hỏa lực trên các xe tăng của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 tiêu diệt các hỏa điểm ở sườn thấp, cùng súng máy 12,7mm, các tổ bắn máy bay bay thấp của lực lượng dân quân xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh tạo thành lưới lửa tiêu diệt địch. Dưới sự chi viện của hỏa lực và xe tăng dẫn dắt, các mũi tiến công Tiểu đoàn 9 thực hành phát triển chiến đấu với 2 gọng kìm trên 2 hướng xung phong…

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 cho chúng tôi biết: "Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2017 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị tham gia diễn tập đã quán triệt tốt chỉ thị diễn tập, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong cả quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập. Việc vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị trong các giai đoạn diễn tập được thể hiện rõ. Công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tiến hành đúng nguyên tắc lý luận, phù hợp với tình hình địch, địa hình và khả năng chiến đấu của địa phương. Trên cơ sở kết quả cuộc diễn tập góp phần nghiên cứu, bổ sung vào phương án tác chiến KVPT của tỉnh Thanh Hóa và quyết tâm tác chiến phòng thủ của quân khu bảo đảm sát thực tế...”.

Bài và ảnh: ANH TẦN - NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/van-hanh-tot-co-che-phat-huy-suc-manh-tong-hop-515230