Văn hóa đường phố vào nhà hát

Cảm xúc thay đổi - vở kịch được tạo nên bởi các điệu nhảy hip hop kết hợp cùng âm nhạc hiện đại và truyền thống - sẽ công diễn vào tối 9 và 10.9 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

Ý tưởng thực hiện một vở kịch hip hop được Nguyễn Viết Thành - trưởng nhóm Big Toe nung nấu từ lâu. 5 biên đạo trong nhóm hấp dẫn bởi ý tưởng này đã quyết định tham gia cùng anh viết kịch bản. Hip hop vốn được coi là văn hóa đường phố, loại hình giải trí của giới trẻ, nhưng Cảm xúc thay đổi sẽ đưa loại hình nghệ thuật này lên sân khấu một cách “nghiêm túc”. Cảm xúc thay đổi còn muốn chứng tỏ hip hop không chỉ biểu diễn trên nền nhạc rap hay beatbox, mà còn có thể kết hợp với nhiều thể loại khác như nhạc jazz, nhạc cổ điển, âm nhạc truyền thống của Việt Nam... "Điều đó sẽ mang lại cho khán giả một cảm xúc khác lạ” - Nguyễn Viết Thành chia sẻ. Cảm xúc thay đổi gồm 5 phần giống như 5 câu chuyện nhỏ: Hội nhập, Giận dữ, Tình bạn, Đam mê và Tình yêu. Vở kịch phản ánh sự thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc của giới trẻ trong xã hội hiện đại: sự mong muốn hòa nhập với thế giới, niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của những con người trẻ tuổi; sức ép trong cuộc sống, công việc, tình yêu khiến nhiều người trẻ không kiểm soát nổi, họ muốn bùng nổ, cuối cùng chỉ có tình yêu và tình bạn mới giúp họ giải thoát... Theo Nguyễn Viết Thành, điểm nhấn và khác lạ nhất của Cảm xúc thay đổi là việc kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, âm nhạc nước ngoài được kết hợp với âm nhạc truyền thống (đàn t’rưng, đàn đá, đàn bầu...), 20 vũ công mặc trang phục hiện đại nhưng đeo mặt nạ vẽ truyền thống của Việt Nam, múa nón kết hợp với hip hop... Ngôn ngữ cơ thể được kết hợp chặt chẽ với âm nhạc để tạo nên xúc cảm cho khán giả. Vở kịch được thực hiện với mong muốn nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về hip hop - loại hình nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam cách đây khoảng 15 năm, bên cạnh đó cũng để đánh dấu những thành công mà nhóm nhảy Big Toe đã đạt được. Vừa qua, nhóm đã giành giải nhất trong cuộc thi nhảy hip hop R16 khu vực Đông Nam Á 2010. Trong cuộc thi R16 thế giới 2010 với sự tham gia của nhiều đội mạnh đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., Big Toe đã giành giải ba. Hoàng Kỳ Anh - vũ công 14 tuổi với 4 năm rưỡi tập nhảy hip hop, đã giành giải nhất ở kỹ thuật air flare longest trong cuộc thi này. Buổi biểu diễn do Quỹ CDEF (Đan Mạch) hỗ trợ một phần kinh phí. Khán giả yêu thích hip hop có thể nhận vé mời tại Đại sứ quán Đan Mạch và Nhà hát Tuổi Trẻ tại Hà Nội. Thành lập từ năm 1992, hiện Big Toe được đánh giá là nhóm nhảy hip hop hàng đầu của Việt Nam. Nhóm sẽ tham gia biểu diễn trong hai chương trình trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố (1.10), lễ bế mạc tại Sân vận động Mỹ Đình (tối 10.10) với sự tham gia của hơn 100 vũ công cùng 50 em nhỏ và hàng nghìn khán giả yêu hip hop. Minh Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201036/20100903000849.aspx