Vẫn nhiều người hút thuốc lá trên tàu hỏa

QĐND - Ngày 1-5-2013, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, theo đó những hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm; bỏ tàn, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Phạt tiền từ 500.000 đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi và sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá. Theo quy định, các địa điểm trong nhà cấm hút thuốc lá hoàn toàn gồm: Nơi làm việc, trường cao đẳng, đại học, học viện; địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn, gồm ô tô, máy bay, tàu điện.

Tuy nhiên, trên tuyến tàu hỏa TN2, khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội lúc 13 giờ 15 phút, ngày 25-8-2013, tại toa số 2, chúng tôi thấy có một hành khách ngồi vô tư hút thuốc lá, xả khói trong toa tàu. Để tránh khói thuốc, hành khách ngồi lân cận đã phải "sơ tán" nhưng họ rất bức xúc vì không có ai ngăn cấm. Đề nghị cán bộ, nhân viên ngành đường sắt cần nhắc nhở, xử lý những trường hợp như trên để việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và thực hiện phong cách văn hóa, văn minh trên tàu.

TÙNG SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/11/11/11/260962/Default.aspx