Vẫn nóng khối ngành kinh tế

TP - Trong hai ngày 27 và 28 - 2, tại TPHCM đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2010 với hàng chục ngàn thí sinh tham dự. Qua những quan tâm của thí sinh, có thể thấy khối ngành kinh tế, đặc biệt là tài chính - ngân hàng vẫn có sức hút lớn.

Bạn Trương Thị Quỳnh Mai, đến từ trường THPT Tây Ninh băn khoăn: Ngành luật tài chính, ngân hàng và chứng khoán khác gì so với các ngành luật dân sự, hình sự... ở trường luật? Th.S Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế TPHCM - cho biết: Ngành luật tài chính trong những năm qua được đặc biệt quan tâm song song với sự phát triển của khối kinh tế, ngân hàng, chứng khoán vì cơ hội việc làm hấp dẫn không kém gì những ngành ngân hàng, tín dụng. Tuy vậy, nó khác ngành luật thông thường là được đào tạo chuyên sâu về ngân hàng, chứng khoán. Hơn nữa, khi ra trường, sinh viên có thể xin việc ở bất kỳ cơ quan, tổ chức, công ty nào mà không bị bó hẹp trong các ngân hàng. Có bạn hỏi: “Hai ngành kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thì ngành nào “hot” hơn?”. Trước khi trả lời câu hỏi, Th.S Trần Đình Lý - chuyên viên tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm TPHCM giải thích: Khi chọn ngành, không nên chọn vì nó lớn hay oai mà nên chọn vì năng lực của bản thân. “Kinh tế đối ngoại là ngành thích hợp để vào các công ty xuất nhập khẩu còn quản trị kinh doanh là ngành học làm lãnh đạo, tổ chức kinh doanh” - thạc sĩ Lý cho biết. Thích PR, quảng cáo, marketing nhưng không biết sẽ được đào tạo chuyên sâu ở đâu cũng là nỗi băn khoăn của không ít thí sinh gửi về ban tư vấn trong sáng 27-2. Bạn Hoàng Yến - Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM - thắc mắc về tố chất để làm một nhà quảng cáo và phát triển thương hiệu cần những gì? Thạc sĩ Trần Đình Lý cho biết để làm được quảng cáo, PR điều đầu tiên là phải mạnh dạn, tự tin giao tiếp trước đông người. Đây tuy là ngành mới nhưng vẫn hút một lượng lớn hồ sơ dự thi. Hiện nay, đã có nhiều trường đào tạo nhưng chưa chuyên sâu, ví dụ khoa báo chí trường ĐH KHXHNV TPHCM, ĐH Văn Lang và ĐH Tài chính - Marketing. “Em nghe nói, mỗi khi đoàn kiểm toán đến đâu thì mọi người đều run. Làm kiểm toán được đi nhiều và oai lắm phải không?” là câu hỏi của Nhật Dân - trường Trung học thực hành, ĐH Sư phạm TPHCM - được các thành viên trong ban tư vấn hoan nghênh vì tính thực tiễn của nhóm ngành này. Th.S Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế TPHCM - cho biết: “Ngành kiểm toán trong những năm qua có sức hấp dẫn lạ kỳ với thí sinh, vì lương bổng cao và cả sự oai. Tuy nhiên, muốn được đi nhiều hay lương cao còn tùy thuộc vào trình độ của mỗi người. Muốn giỏi kiểm toán trước hết phải giỏi kế toán”. Đặc biệt, khá nhiều thí sinh quan tâm đến việc đào tạo chuyên sâu những ngành mình lựa chọn và đặt thẳng vấn đề là các chương trình ĐH hiện nay có đáp ứng được đòi hỏi này không. Tiến sĩ Hứa Minh Tuấn - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Tài chính Marketing - cho biết: “Các trường ĐH không thể đào tạo được tất cả mọi thứ trên đời mà chỉ những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về một số ngành. Vì vậy muốn chuyên sâu thì phải không ngừng học, hỏi”. Công nghệ sinh học cũng là ngành học được khá đông thí sinh quan tâm dù phần lớn chưa hiểu nhiều về ngành này. TS Nguyễn Thanh Nam - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho biết hiện nay ngành Công nghệ sinh học có hai hướng lớn: tế bào gốc - gen (giống cây trồng…) và chế phẩm (men, thuốc…). Nước ta có nền tảng từ nông nghiệp, cần giống, cần xử lý sau thu hoạch bằng sinh học. Vì thế, đây là ngành mũi nhọn, được ưu đãi nhiều và chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều bạn trẻ. Trước việc áp dụng mạnh mẽ học chế tín chỉ ở nhiều trường, rất nhiều thí sinh hỏi rằng mình có thể trong khoảng thời gian 4 năm học lấy được bằng cấp của hai ngành học không. Các chuyên gia tuyển sinh cho biết theo lý thuyết, việc này được phép và có thể thực hiện. Nhưng trên thực tế là rất khó. Vì sinh viên phải học ngày học đêm để đảm bảo yêu cầu về tín chỉ. Khó ai có đủ sức để làm được như vậy. Tuy nhiên, trong vòng 5 - 6 năm, sinh viên hoàn toàn có thể làm được điều này tại các trường đào tạo theo học chế tín chỉ. Ngoài ra, hiện nay, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM cũng đang liên kết với Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM. Theo đó, sinh viên khoa Toán - Tin trường ĐH Khoa học Tự nhiên có thể đăng ký học phần nhiều ngành học tại Khoa Kinh tế. Điều này giúp sinh viên không những học 2 ngành học cùng trường như thông thường mà có thể học hai ngành tại hai trường khác nhau.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187525&channelid=71