Văn phòng QH 2 nước Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm công tác

VOV.VN - Các đại biểu tập trung bàn luận về công tác tham mưu, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đại biểu Quốc hội...

Sáng nay (5/8), tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào phối hợp tổ chức “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa 2 văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào”. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu dự và phát biểu chào mừng Hội thảo. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội 2 nước Việt Nam - Lào và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung bàn luận về công tác tham mưu, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đại biểu Quốc hội, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu chia sẻ những kỹ năng về tập hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết và tổ chức phục vụ đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phải nói đến vai trò quan trọng và sự tham mưu giúp việc tích cực, bảo đảm chất lượng của bộ máy văn phòng. Chính vì vậy, Văn phòng Quốc hội 2 nước cũng cần tiếp tục có sự đổi mới. Việc tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác và giao lưu lần này giữa 2 văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào là hoạt động rất thiết thực, bổ ích và có nhiều ý nghĩa.

Tại hội thảo, ông Un Kẹo Vũ Thị Lạt, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho rằng, Hội thảo lần này là dịp để Văn phòng Quốc hội 2 nước rà soát lại công tác tổ chức triển khai nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam. Qua đó, tìm giải pháp tháo gỡ, đáp ứng tốt công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai Quốc hội Lào- Việt Nam./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/van-phong-qh-2-nuoc-vietlao-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac/274281.vov