Văn Thanh cảm ơn Công Phượng vì 2 pha kiến tạo

Tiền vệ Vũ Văn Thanh gửi lời cảm ơn chân thành đến người đồng đội Công Phượng khi kiến tạo cho anh ghi 2 bàn, qua đó giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trước Long An tối 25/2.

Đội bóng phố núi có chiến thắng đậm nhất từ đầu giải khi vượt qua Long An - đội bóng vừa trải qua biến động lớn. Vũ Văn Thanh tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi lập cú đúp, bàn còn lại được ghi do công của Công Phượng.

“Tôi xin cảm ơn Công Phượng vì đã giúp tôi có được 2 bàn thắng, trong đó có một bàn rất dễ dàng ngày hôm nay. Chiến thắng trước Long An sẽ tạo hưng phấn cho các cầu thủ HAGL, hứa hẹn giúp chúng tôi chơi bùng nổ hơn trong thời gian tới”, Vũ Văn Thanh cho biết sau trận đấu.

Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp tại V.League, tiền vệ sinh năm 1996 lập công, sau các bàn thắng vào lưới của Cần Thơ và Bình Dương. Phong độ xuất sắc của Văn Thanh góp công lớn giúp HAGL có trận thắng thứ 3 liên tục, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Tiền vệ người Hải Dương là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của HAGL xuyên suốt từ mùa bóng trước đến năm nay. Anh thậm chí còn chơi bùng nổ hơn dưới sơ đồ không có tiền đạo thực thụ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Vũ Văn Thanh đang kết hợp rất ăn ý cùng Văn Toàn, Công Phượng trên hàng công. Hiện tại anh đã ghi 4 bàn, bằng một nửa so với V.League 2016.

“Sự đoàn kết của tất cả các cầu thủ trong đội, niềm tin vào bản thân cũng như ban huấn luyện là nguyên nhân chính giúp HAGL chơi tốt suốt thời gian qua. Còn ở trận thắng Long An, tôi cho rằng hàng phòng ngự đã chơi rất tốt, bảo vệ an toàn cho khung thành đội nhà”, Vũ Văn Thanh chia sẻ.

Lượt đấu tiếp, HAGL sẽ trở về sân nhà để gặp TP.HCM. Với phong độ ấn tượng hiện tại, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Kết quả các trận đấu đã kết thúc của vòng 7 và lịch thi đấu vòng 8.

Bảng xếp hạng tạm thời của V.League sau khi có kết quả các trận đấu tại vòng 7.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/van-thanh-cam-on-cong-phuong-vi-2-pha-kien-tao-post723661.html