Văn Thanh trước cơ hội sang Croatia hoặc Slovenia thi đấu

Trong một chia sẻ mới đây trên Goal.com, chuyên gia chuyển nhượng cầu thủ Jernej Kamensek cho rằng hậu vệ Vũ Văn Thanh của HAGL là cầu thủ Việt Nam lúc này có đủ khả năng thi đấu tại châu Âu.

Cùng với tiền đạo Văn Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh là một trong số ít những cầu thủ HAGL cho thấy những sự tiến bộ ấn tượng về chuyên môn trong khoảng thời gian một năm trở lại đây. Điều này giúp anh có tên trong đội hình U23 Việt Nam và sau đó là ĐT Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup cũng như AFF Cup 2016. Xuất thân từ vị trí hậu vệ biên, nhưng sở hữu tốc độ cũng như khả năng sút xa nguy hiểm, Văn Thanh hoàn toàn có thể thi đấu ở nhiều vị trí.

Vũ Văn Thanh.

Chứng kiến những màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ trẻ xuất sắc mùa giải 2016, nhà môi giới cầu thủ có số má ở V.League và từng giúp Thanh Hóa sở hữu nhà vô địch Cúp C1 Châu Âu Ljupko Petrovic, chuyên gia Jernej Kamensek đánh giá sao trẻ HAGL đủ sức sang châu Âu thi đấu. Ông cho biết: “Tôi muốn đưa Vũ Văn Thanh đến Châu Âu. Cậu ấy có tiềm năng để thi đấu tại đó”.

Vị chuyên gia này cũng nêu quan điểm về việc tại sao ông lựa chọn tài năng sinh năm 1996 thay vì những cái tên nổi bật hơn của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

“Công Phượng có thể sẽ khuynh đảo V.League trong tương lai. Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ khó có cơ hội đá ở Châu Âu. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Trường và Tuấn Anh thiếu hụt về tốc độ, thể lực lẫn sức mạnh. Tôi nghĩ Trường có thể chơi tốt ở các CLB Châu Á, nhưng đi xa hơn nữa thì không.

Văn Thanh lại khác. Cậu ấy có thể chơi tốt ở hai cánh trong vai trò một hậu vệ hoặc tiền vệ. Ở khu vực này, yêu cầu về thể lực hoặc sức mạnh sẽ không nặng nề như các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tôi tin Thanh sẽ có nhiều cơ hội hơn các đồng nghiệp còn lại”, ông Jernej Kamensek chia sẻ.

Nói về điểm đến trong tương lai của cầu thủ quê Hải Dương, chuyên gia Kamensek cho rằng Văn Thanh đủ sức chơi bóng ở những nền bóng đá không đòi hỏi quá nhiều về nền tảng thể lực như Slovenia hoặc Croatia. “Tôi muốn đưa Văn Thanh đi Châu Âu ngay sau SEA Games. Nhưng hãy thực tế nhé, cậu ấy sẽ không đến M.U đâu. Thanh có thể khoác áo các CLB ở Slovenia hoặc Croatia”, Kamensek cho hay.

Ông Kamensek đánh giá nếu may mắn, Văn Thanh hoàn toàn có thể có cơ hội ra sân ở UEFA Champions League hoặc Europa League. Tuy nhiên vị này cho biết cầu thủ của bầu Đức sẽ phải nỗi lực rất nhiều. Hiện tại, chuyên gia Kamensek đang giữ liên lạc với phía HAGL và cho biết sẽ sớm có những buổi làm việc với lãnh đạo HAGL về tương lai của Văn Thanh.

Theo Mạnh Cường (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/van-thanh-truoc-co-hoi-sang-croatia-hoac-slovenia-thi-dau-760703.html