Văn Toàn ghi bàn duy nhất, U.21 HA.GL giành hạng 3

Chiều 27.12, trong trận tranh hạng 3 U.21 Quốc tế, với bàn thắng duy nhất của Văn Toàn, U.21 HA.GL đã giành chiến thắng trước U.21 Việt Nam.

U.21 HA.GL đã giành hạng 3. Ảnh: TN

Trong trận đấu này, Xuân Trường đã gặp chấn thương nhẹ và không thể thi đấu. Trong khi đó Thanh Hậu cũng không góp mặt trong đội hình xúat phát của U.21 HA.GL, người thay thế ở tuyến giữa là Thành Long và Hoàng Nam. Chiếc băng đội trưởng của U.21 HA.GL được trao cho Công Phượng ở cuộc đối đầu với U.21 Việt Nam.

Ở trận đấu không quá ăn thua, cả U.21 Việt Nam và U.21 HA.GL đều chơi cởi mở. Các cầu thủ dám cầm, xử lý bóng và cả hai đội đều tạo ra những tình huống tiếp cận cầu môn. Dù tỏ ra nguy hiểm hơn với các pha lên bóng nhưng Công Phượng và các đồng đội không có nhiều pha tổ chức tấn công ấn tượng bằng đối thủy. Các cầu thủ của đội bóng phố Núi vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Quang Tuấn.

Công Phượng như thường lệ vẫn giữ lối chơi cá nhân và ham rê dắt trong nhiều tình huống khiến các cơ hội ghi bàn mất đi. Bên cạnh đó, việc tuyến giữa của U.21 HA.GL không có Xuân Trường và Thanh Hậu khiến cho tính sáng tạo đã không còn.

Trong khi đó, U.21 Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự phản công và cũng đã có được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U.21 HA.GL, thế nhưng những gì các học trò của HLV Phạm Minh Đức làm được vẫn chưa đủ để tạo nên bất ngờ. Ở cabin huấn luyện, HLV Phạm Minh Đức đã liên tục nhắc nhở các học trò ở từng vị trí.

Công Phượng vẫn chưa trở lại chính mình. Ảnh: TN

Bước sang hiệp 2, U.21 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình và chơi “ăn miếng trả miếng” với U.21 HA.GL. Một số cơ hội nguy hiểm đã được các học trò của HLV Phạm Minh Đức tạo ra, tuy nhiên các chân sút đã không thể tận dụng cơ hội ghi bàn.

Trong lúc cả hai đội gặp bế tắc thì Văn Toàn đã ghi bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 79, Ngọc Quang đã đánh gót kỹ thuật trong vòng cấm để Văn Toàn thoát xuống tung cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Quang Tuấn.

Giành chiến thắng 1-0 trước U.21 Việt Nma, U.21 HA.GL đã giành hạng 3 U.21 Quốc tế 2016. Đây cũng là giải trẻ cuối cùng mà các cầu thủ thuộc lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HA.GL-Arsenal-JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh…. khoác áo U.21 HA.GL.

Đội hình ra sân:

U.21 HA.GL: Văn Trường, Đăng Tuấn, Đông Triều, Hồng Duy, Thành Long, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình, Văn Thanh, A Hoàng, Hoàng Nam.

U.21 Việt Nam: Quang Tuấn, Tiến Dụng, Đậu Văn Toàn, Xuân Mạnh, Ti Phông, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Minh Dĩ, Tấn Tài, Văn Hào.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/van-toan-ghi-ban-duy-nhat-u21-hagl-gianh-hang-3-624740.bld