Vàng có thể về ngưỡng 110 USD/ounce

(InfoTV) - Vàng ghi nhận đà tăng nhẹ trong ngày cuối tuần, khi EUR rời khỏi mức thấp của 10 tháng so với USD, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean - Claude Trichet hoan nghênh thỏa thuận trong Liên minh châu Âu về một kế hoạch viện trợ cho Hy Lạp.

Giải quyết "hậu sự" sàn vàng Phát biểu trước báo chí tại Brussels vào cuối ngày hôm qua, chủ tịch NHTW Châu Âu cho biết :" Một niềm vui bất ngờ khi chính phủ các nước trong khu vực đưa ra hàng loạt các giải pháp khả thi nhằm giúp Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng." Sựu thay đổi trong lập trường của Trichet trước kế hoạch viện trwoj cho Hy Lạp, đã xoa dịu phần nào những lo ngại quanh bất hòa giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về một giải pháp cứu trợ Hy Lạp. Đồng EUR theo đó đón nhận phiên tăng điểm đầu tiên so với USD trong vòng 4 ngày qua. Hầu hết các chỉ số chứng khoán khu vực Châu Á sáng nay tăng, ghi nhận ngày thứ hai tăng điểm trong tuần. Sự kì vọng hoạt động kinh doanh các công ty xuất khẩu Nhật sẽ khởi sắc trong năm tài chính tiếp theo sau khi JPY suy yếu là nguyên nhân chính hỗ trọ chứng khoán tăng điểm. Tính đến thời điểm này, Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% đạt 123,50 điểm ở thị trường Tokyo, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7% và Hàn Quốc với chỉ số Kospi ít thay đổi, và ở Úc với S& P/ASX 200 giảm 0,8%. Sáng nay, chỉ số CPI lõi công bố làm hài lòng giới đầu tư khi con số công bố đúng như kì vọng trước đó tại -1.2% , so với -1.3% của kì trước. Chiều nay không có nhiều thông tin cơ bản được công bố. Dự kiến giá vàng dao động trong biên độ 1108 - 1098. InfoTV (VGB)

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/vang/tin-tuc/43337-vang-co-the-ve-nguong-110-usdounce